Kiên Giang: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao trong tình hình mới
Để tiến tới tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, tỉnh Kiên Giang chú trọng các hoạt động tuyên truyền, tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao trong tình hình mới.
Ảnh minh họa
Những năm qua, công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống y tế phòng chống lao và bệnh phổi hoạt động hiệu quả, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao (đạt 90% đối với người mới mắc lần đầu), tình trạng lây truyền lao kháng thuốc tiên phát trong cộng đồng từng bước được khống chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 2.600 người mắc lao, 120 người tử vong vì bệnh lao; ý thức chủ động phòng, chống và điều trị bệnh của người dân còn hạn chế...
Để khắc phục những tồn tại trên các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh lao và công tác phòng, chống lao để người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động hiểu, không mặc cảm kỳ thị đối với bệnh lao và chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao.
Tiếp tục đẩy manh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh, để tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp kịp thời, chính xác tình hình, biện pháp phòng, chống và khả năng tiếp nhận điều trị bệnh lao để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh lao.
Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về phòng chống bệnh lao cho học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp với các hình thức phong phú và hiệu quả. Chỉ đạo hàng năm vào dịp 27/2 các trường dành thời gian hợp lý để phổ biến về ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe, trong đó có bệnh lao theo hướng dẫn của ngành Y tế.