Hiệu quả mô hình “3 không” tại Cần Thơ

04/02/2015 15:47

Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, mô hình 3 không “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” của thành phố Cần Thơ đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, mô hình 3 không “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” của thành phố Cần Thơ đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Để đạt được tiêu chí “3 không”, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền một cách rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, công nhân, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Qua công tác tuyên truyền, lực lượng Công an đã nhận được trên 24.000 nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong đó 18.706 tin có giá trị, giúp Công an điều tra làm rõ 6.584 vụ, bắt xử lý 13.897 đối tượng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. Qua đó, đã cảm hóa, giáo dục được 5.789 đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp xây dựng và củng cố nhiều mô hình phòng, chống, tố giác tội phạm; câu lạc bộ phòng chống tội phạm, câu lạc bộ pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, toàn thành phố có 159 mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, điển hình như: mô hình “Cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự địa bàn giáp ranh”; mô hình “Câu lạc bộ sinh viên ngoại trú tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; mô hình “Xã hội hóa tuần tra”; mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”…

Đặc biệt mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng” bằng hình thức gắn bản thông báo số điện thoại của trực ban Công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại những nơi công cộng, các tuyến đường chính… đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Toàn thành phố đã gắn hơn 3.500 bảng thông báo số điện thoại, qua đó đã tiếp nhận nhiều nguồn tin tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội có giá trị.

Công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong vùng đồng bào tôn giáo cũng được thường xuyên quan tâm thực hiện thông qua mô hình “Xứ đạo họ đạo 3 không” trong đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; mô hình “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không vi phạm Luật Giao thông” trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã được các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ, phật tử đồng tình ủng hộ, qua tổng kết hàng năm, nhiều xứ đạo, họ đạo đều được công nhận đạt tiêu chuẩn “3 không”, “4 không”.

Ông Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ cho biết, Hội Cựu chiến binh thành phố đã cụ thể hóa mô hình “3 không” thành mô hình “6 không” mang nét đặc trưng của Hội, đó là: “Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật, không vi phạm Luật Giao thông”. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên và con em gia đình hội viên chấp hành pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội.

Qua 10 năm triển khai thực hiện mô hình “3 không”, số xã, phường, thị trấn được xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “3 không” tăng lên đáng kể, đến nay đã có 249 lượt xã, phường, thị trấn và 545 lượt ấp, khu vực được công nhận đạt tiêu chuẩn “2 không”; 342 lượt xã, phường, thị trấn và 4.867 lượt ấp, khu vực được công nhận đạt tiêu chuẩn “3 không”.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc CA thành phố khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố luôn xem việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “3 không” là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của toàn lực lượng. Thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện một cách kịp thời và có hiệu quả, góp phần quan trọng phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Có thể nói, 10 năm thực hiện mô hình 3 không đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Top