Hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở Khánh Hoà

19/06/2015 17:06

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội là 1.509 cơ sở, trong đó 413 khách sạn, nhà nghỉ dưỡng; 182 nhà nghỉ, 329 nhà trọ, 4 vũ trường, 158 quán karaoke, 427 nhà hàng, quán cà phê, hớt tóc thư giãn. Số lao động tham gia trong các cơ sở này khoảng 3.500 người. Số đối tượng nghi vấn có hành vi bán dâm khoảng từ 450-500 người, đa số là người ngoài tỉnh.

Hiện nay số người nghiện có hồ sơ quản lý là 1.033 đối tượng, 88 xã phường thị trấn có người nghiện ma túy, 19 xã phường thị trấn trọng điểm loại 3 về ma túy.

Trong tổng số các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện có 1.794 trường hợp đã được quản lý tại các địa phương trong tỉnh, 710 trường hợp HIV/AIDS hiện còn sống và trong số bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị ARV là 525 trường hợp.

Các hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, quản lý địa bàn và can thiệp giảm hại, hỗ trợ cộng đồng đã đạt được những kết quả so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, công tác hỗ trợ các biện pháp can thiệp giảm hại, hỗ trợ sinh kế chuyển đổi hành vi cho người bán dâm được chú trọng và thực hiện tại địa phương góp phần đem lại hiệu quả cho công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai mô hình cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng tại 30 xã, phường. Đến nay, có 58 người nghiện ma túy tham gia cai nghiện; sửa chữa 22 phòng cắt cơn tại trạm y tế các xã, phường; thực hiện 14 lớp tuyên truyền, tập huấn về cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Mô hình Điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2015, tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng thêm 6 điểm tư vấn. Đến năm 2020, mỗi địa phương có ít nhất 2 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, tỉnh Khánh Hoà sẽ tăng cường các hoạt động can thiệp giảm hại và hỗ trợ sinh kế cho người bán dâm giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững, hạn chế những tác hại đối với cộng đồng; tiếp tục nhân rộng các mô hình về phòng chống ma túy, mại dâm để phát huy hiệu quả đạt được trong thời gian qua.

Top