Hiệu quả công tác kiểm tra, triệt phá ổ nhóm mại dâm tại Hà Nội

02/10/2015 10:11

Mặc dù tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp nhưng các sở, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát tình hình, không để gây bức xúc nhân dân.

Công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn được các địa phương duy trì thường xuyên. UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy mại dâm thành phố đã có nhiều biện pháp chỉ đạo các địa phương giải quyết các tụ điểm có biểu hiện phức tạp về tệ nạn mại dâm như huy động lực lượng tuần tra, tăng cường đèn chiếu sáng; lập chốt trực 24/24 giờ tại các điểm, tụ điểm phức tạp. Tích cực vận động, tuyên truyền để nhân dân tại các khu phố có các tụ điểm hoạt động mại dâm không cho thuê địa điểm để kinh doanh các dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm .

Điển hình như đường Phan Đăng Lưu, huyện Gia lâm, Hà Nội, năm 2012 là khu vực rất phức tạp về tệ nạn mại dâm với nhiều quán cà phê đèn mờ, bị dư luận báo chí phản ánh. Sau khi triệt xóa tụ điểm này, các lực lượng chức năng đã tích cực tuần tra, cắm chốt, tuyên truyền giáo dục, phối hợp tổ chức ký cam kết, vận động từng hộ dân, từng cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự tại khu vực đường Phan Đăng Lưu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tuyên truyền các cơ sở không lợi dụng các loại hình kinh doanh dịch vụ để hoạt động tệ nạn mại dâm. Vận động các chủ hộ không cho thuê nhà để kinh doanh dịch vụ cà phê và các loại hình nhạy cảm về an ninh trật tự. Đến nay, sau 2 năm triệt xóa khu vực đường Phan Đăng Lưu vẫn giữ duy trì địa bàn không để xảy ra hoạt động mại dâm.

Hình ảnh này thường bắt gặp tại phố Phan Đăng Lưu 3 năm về trước. Đến nay khu phố này đã không còn tệ nạn mại dâm

Công tác thanh tra, kiểm tra được tập trung vào các loại hình dịch vụ dễ vi phạm tệ nạn mại dâm như: Vũ trường, karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn, cà phê và các địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, không cấp lại đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề cho những chủ cơ sở và những địa điểm đã từng vi phạm tệ nạn mại dâm. Từ năm 2011 đến năm 2015, Đội Kiểm tra liên ngành của Thành phố và quận, huyện, thị xã và lực lượng Công an các cấp đã kiểm tra gần 19 nghìn lượt cơ sở dịch vụ phát hiện lập biên bản vi phạm hơn 1,2 nghìn cơ sở, phạt trên 3,6 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Đặc biệt Đội đã đề nghị Thành phố đình chỉ hoạt động của Câu lạc bộ Next Top Club, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Minh Nam, tại địa chỉ 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một địa điểm ăn chơi tại Hà Nội gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Công tác đấu tranh, triệt xóa vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm được thực hiện thường xuyên. Trong 5 năm, Công an các cấp đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá hơn 1 nghìn vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm, bắt giữ hơn 4,8 nghìn đối tượng, trong đ  xử lý hành chính 178 vụ với trên 3,8 nghìn  đối tượng, xử lý hình sự  910 vụ với gần 1,1 nghìn đối tượng. Triệt xóa 12 tụ điểm mại dâm công cộng và cơ sở dinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành các cấp đã phát huy vai trò của các ngành trong việc phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn Thủ đô.

Trên địa bàn Hà Nội có 20 điểm, tụ điểm mại dâm. Số người bán dâm hoạt động trên địa bàn Thành phố ước tính khoảng 3.000 người với nhiều phương thức, hình thức hoạt động khác nhau. Toàn Thành phố có hơn 6 nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trong đó: 3 vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ; 56 cơ sở kinh doanh Bar rượu có nhạc mạnh; 1.220 cơ sở kinh doanh karaoke; hơn 1 nghìn khách sạn, nhà khách; hơn 2,1 nghìn nhà nghỉ; 835 cơ sở masage tẩm quất, bấm huyệt; 35 cơ sở cắt tóc, gội đầu thư giãn; 546 quán cà phê đèn mờ; 116 cơ sở tắm nước nóng lạnh.

Tình hình mại dâm ở nơi công cộng ngày càng có xu hướng công khai, gái mại dâm thường xuyên thay đổi hình thức hoạt động, dùng xe máy đi lại trên phố để chào mới khách, sử dụng người lái xe ôm làm môi giới và đưa khách đến điểm hẹn, họ thường mang theo giấy tờ tùy thân nên các cơ quan chức năng rất khó xử lý. Hoạt động mại dâm “trá hình” tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ (như cơ sở massage, gội đầu máy lạnh...) sử dụng tiếp viên ăn mặc khiêu gợi dùng tay, miệng kích dục cho khách hoặc gợi ý bán dâm.

 Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng internet và các thiết bị điện tử thông minh, hoạt động mại dâm có xu hướng hoạt động tinh vi và khó kiểm soát. Các đối tượng môi giới có thể cập nhật thông tin, hình ảnh và số điện thoại gái bán dâm lên các trang mạng để người mua dâm tự liên hệ, thỏa thuận giá cả và địa điểm mua bán dâm. Đã xuất hiện người bán dâm nam là nam giới (chủ yếu là đồng tính nam). Nam cải trang thành nữ giới để hoạt động bán dâm ở các địa bàn công cộng (trong số này có cả trẻ vị thành niên).

Mại dâm theo hình thức “gái gọi” có chiều hướng gia tăng, người bán dâm liên kết với nhau thành từng nhóm, hình thành đường dây liên tỉnh hoặc móc nối với các hướng dẫn viên du lịch nhằm cung cấp người bán dâm cho khách đến các địa điểm du lịch cả trong và ngoài nước. Hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, người nước ngoài cấu kết với các đối tượng là người Việt Nam, tổ chức đường dây hoạt động mại dâm cho khách du lịch là người nước ngoài, việc mua, bán dâm nhận tiền, bố trí địa điểm đều thông qua “má mì” điều hành. Người bán dâm và khách đều đi riêng đến khách sạn, nhà riêng, chủ yếu xảy ra tại các khách sạn lớn thường có sự cấu kết giữa ‘má mì”, lễ tân và quản lý khách sạn. Do đó, việc đấu tranh, triệt phá và xử lý của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Top