Hải Phòng: Giữ vững kết quả phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm

01/07/2015 15:46

6 tháng đầu năm 2015, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục được các cấp, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Các kết quả phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm được duy trì, giữ vững, trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đạt kết quả tích cực.

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 31/5/2015, thành phố có hơn 11 nghìn trường hợp nhiễm HIV, trong đó có hơn 6 nghìn trường hợp chuyển sang AIDS và hơn 3,3 nghìn trường hợp đã tử vong do AIDS; số người nhiễm HIV còn sống là khoảng 7,6 nghìn người, đứng thứ 3 cả nước, sau TP.HCM và Hà Nội.

Ảnh minh hoạ

Tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Thống kê đến cuối năm 2014, trên địa bàn thành phố có khoảng 7,3 nghìn người nghiện ma túy. Số người nghiện ma túy còn nhiều, luôn có nhu cầu lớn về sử dụng ma túy, là một trong những nguyên nhân làm cho tình hình tội phạm ma túy còn nhiều tiềm ẩn lớn và diễn biến phức tạp.

Tệ nạn mại dâm cũng diễn biến phức tạp, không chỉ diễn ra ở các quận nội thành, khu du lịch mà còn ở các vùng giáp ranh và ở các huyện ngoại thành; hoạt động trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động giáo dục, can thiệp giảm hại cho các nhóm nguy cơ cao thông qua mạng lưới 124 đồng đẳng viên, các cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện: tư vấn và xét nghiệm cho hơn 3,3 nghìn khách hàng nguy cơ, cấp phát hơn 92 nghìn bao cao su và hơn 174 nghìn bơm kim tiêm cho các đối tượng đích.

Tính đến 29/6/2015, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 254 vụ phạm tội ma túy, thu giữ gần 200 gam heroin, 4 kg ma túy tổng hợp, 6 kg cây thuốc phiện, 30 gam cần sa, 680 ml Methadone cùng nhiều tang vật khác của các đối tượng phạm tội.

Tính đến 5/6/2015, các trung tâm giáo dục lao động xã hội tổ chức tiếp nhận, quản lý, cai nghiện cho gần 1,5 nghìn lượt người. Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 178 người; tư vấn cho hơn 1,3 nghìn lượt người, xét nghiệm cho 257 lượt người, điều trị chống tái nghiện sau cai bằng thuốc Naltrexone cho 37 lượt người. Thành phố hiện có 15 cơ sở điều trị và cấp phát thuốc Methadone tại 10/15 quận, huyện; duy trì điều trị cho hơn 3,5 nghìn bệnh nhân. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 10 vụ hoạt động mại dâm  với 53 đối tượng.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và Đội kiểm tra 178 các quận, huyện đã chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ký cam kết không để tệ nạn mại dâm xảy ra ở các cơ sở mình quản lý. Trong 5 tháng đã kiểm tra 176 buổi tại 620 cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, vũ trường...

Trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, mại dâm; tập trung xóa các tụ điểm nhức nhối về ma túy, mại dâm; sử dụng triệt để hiệu quả hoạt động của các trung tâm cai nghiện, ưu tiên tiếp nhận các đối tượng hình sự và sử dụng ma túy tổng hợp vào cai nghiện. Các cấp, các ngành tích cực vào cuộc để công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục thu được những kết quả tích cực, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Top