Hà Nội: Gần 1.500 người đăng ký cai nghiện tự nguyện

02/07/2015 17:28

Thực hiện Đề án thí điểm chuyển đổi chức năng nhiệm vụ điều trị nghiện ma tuý tự nguyện, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án đến người nghiện và gia đình họ.

Tính đến giữa tháng 6/2015, các Trung tâm thực hiện thí điểm đề án đã tiếp nhận, quản lý, điều trị cho 1.017 học viên cai nghiện tự nguyện.

Tiếp nhận học viên cai nghiện tại Trung tâm số 1, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Ảnh Nhật Thy

Các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện của tư nhân như Bạch Đằng, Viện Sức khoẻ tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ cai nghiện (Viện Châm cứu Trung ương) đã tiếp nhận và điều trị cắt cơn cho 454 người cai nghiện tự nguyện.

Về công tác cai nghiện bắt buộc, từ ngày 16/11/2014 đến 15/5/2015, các Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội trên địa bàn thành phố đã tổ chức tiếp nhận và cai nghiện bắt buộc cho 31 người. Hiện các Trung tâm đang quản lý, chữa trị, cai nghiện cho gần 5.000 người.

Các Trung tâm cũng đang quản lý sau cai cho 627 người vào mới, nâng tổng số học viên được quản lý sau cai tại Trung tâm là 2.464 người. Các Trung tâm quản lý sau cai nghiện đã thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sai cai, bám sát các nội dung để thực hiện tốt công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn hoặc có hành vi thẩm lậu, tiêu cực.

Hiện, trên địa bàn TP Hà Nội có 490 người đang thực hiện Quyết định quản lý sau cai tại nơi cư trú. Các đối tượng thực hiện quản lý sau cai tại nơi cư trú khi trở về địa phương đã được các tổ chức, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện quan tâm, giúp đỡ, tư vấn, phòng chống tái nghiện.

Top