Đà Nẵng: Xã phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm

24/07/2015 14:26

Với quyết tâm xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội (TNXH), đến nay, sau gần 4 năm thực hiện, đa số các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng đều đã cơ bản đạt được những tiêu chí đề ra. Đặc biệt, hơn 3 năm qua đã có 51/56 xã, phường phấn đấu duy trì không có tệ nạn mại dâm...

                                                Người sau cai nghiện được tham gia sản xuất

Toàn Đà Nẵng hiện có gần 1.000 cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm, với hơn 4.000 nhân viên nữ đang làm việc trong khu vực này nên công tác kiểm soát, phòng chống TNXH trên địa bàn luôn là thách thức không nhỏ  đối với các ngành chức năng. Tuy nhiên, với việc xây dựng xã, phường lành mạnh, các TNXH tại Đà Nẵng đã từng bước được đẩy lùi. Để có được kết quả này, bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với người dân, hàng năm, các lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành rà soát, quản lý, phát hiện và đề xuất đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm mại dâm, cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình.

Từ năm 2011 đến nay, các Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa đã tiến hành kiểm tra trên 2.130 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn. Qua đó, cảnh cáo, nhắc nhở và chấn chỉnh hơn 600 lượt cơ sở, đề xuất xử phạt hành chính hơn 321 lượt cơ sở, với tổng số tiền phạt gần 750 triệu đồng, đình chỉ tay nghề massage 6 nhân viên mắc bệnh truyền nhiễm, đình chỉ hoạt động 19 cơ sở vi phạm...

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, CATP đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng ngừa; đồng thời tổ chức đấu tranh, triệt phá hơn 42 vụ hoạt động mại dâm, xử lý 139 đối tượng, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 10 vụ, 15 đối tượng (về hành vi chứa, môi giới mại dâm), xử lý hành chính 31 vụ với 123 đối tượng.

Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức cai nghiện cho hơn 2.000 lượt người nghiện. Công tác quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng cũng được thành phố quan tâm triệt để, người sau cai nghiện đã được chính quyền địa phương, các ngành, hội và đoàn thể hỗ trợ khó khăn đột xuất, cứu trợ thường xuyên, hỗ trợ cho vay vốn, thăm và tặng quà, hỗ trợ chăm sóc y tế...

Với những nỗ lực của các cấp chính quyền, sự phối hợp của gia đình và ý chí phấn đấu vươn lên của bản thân nên đã có 313/471 người đang được quản lý sau cai có việc làm (chiếm tỷ lệ gần 67%)... Từ chỗ là điểm nóng, phức tạp về tệ nan ma túy, mại dâm trên địa bàn, đến nay công tác phòng, chống ma túy, mại dâm tại P. Hải Châu 2  (Q. Hải Châu) và P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà) đã có những chuyển biến tích cực, số người nghiện ma túy, mại dâm và tỷ lệ người tái nghiện đã giảm đáng kể. Đặc biệt, hơn 3 năm qua đã có 2 xã Hòa Bắc và Hòa Ninh duy trì xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm và 51/56 xã, phường phấn đấu duy trì không có tệ nạn mại dâm.

Thực tế cho thấy xã, phường nào được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, định kỳ có kiểm tra của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng thì địa phương đó có sự chuyển hóa mạnh, tăng dần số xã, phường không còn tệ nạn ma túy, mại dâm và duy trì bền vững số xã, phường đã đạt mục tiêu. Tuy nhiên, theo nhiều người làm công tác phòng chống TNXH tại địa phương, công tác này hiện vẫn còn những khó khăn nhất định.

Đơn cử như nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo tại các địa phương, nhất là cấp xã, phường chưa đầy đủ, một số mô hình được đầu tư xây dựng nhưng hoạt động còn hình thức, các mô hình hoạt động đôi lúc còn chồng chéo chưa đạt hiệu quả; nhận thức của nhân dân về tác hại, hậu quả của việc sử dụng ma túy tổng hợp còn hạn chế; tiêu chí đánh giá số lượng người nghiện mới, không đưa gái bán dâm vào Trung tâm nên khó xây dựng mới xã, phường lành mạnh; tình hình tệ nạn mại dâm đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp song chế tài chưa đủ sức răn đe... Ngoài ra, đội ngũ cán bộ theo dõi công tác phòng, chống TNXH làm công tác kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi về mặt nhân sự cũng gây khó khăn cho công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ...

Theo ông Lê Minh Hùng- Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống TNXH TP Đà Nẵng, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh nhất thiết phải được lồng ghép vào những nội dung cụ thể, trách nhiệm rõ ràng trong các mô hình, cuộc vận động phong trào có như vậy mới đánh giá đúng thực chất, làm rõ trách nhiệm thuộc về cơ quan nào để chấn chỉnh. Đặc biệt, phải thường xuyên tuyên truyền để người dân cũng như toàn thể xã hội chủ động trong công tác phòng, chống TNXH, có như vậy việc xây dựng xã, phường lành mạnh, không có TNXH mới hiệu quả và bền vững.

Ngoài ra, cần duy trì và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa phụ nữ có nguy cơ hoạt động mại dâm và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS” tại các xã, phường trên địa bàn thành phố; tổ chức thành lập lại và nhân rộng mô hình Đội công tác xã hội tình nguyện hoạt động hiệu quả; định kỳ tổ chức trao đổi chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về Văn hóa xã hội và phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố và quận huyện...

Top