Các địa phương ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy

25/06/2020 16:41

Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2020 có chủ đề: “Phát huy tinh thần phòng chống dịch, bệnh Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”. Nhân dịp này, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6.

Các đoàn viên thanh niên cùng lực lượng vũ trang thành phố Nam Định đã tham gia diễu hành, tuyên truyền dọc các tuyến phố trung tâm thành phố

Sáng 25/6, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Cao Lộc, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (BCĐ 138 tỉnh) phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6.

Lạng Sơn là tỉnh biên giới, do đó chịu tác động trực tiếp từ diễn biến tình hình tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ 119 vụ với 197 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, tang vật thu giữ gồm 12,5 kg heroin; gần 52 nghìn viên và 453 kg ma túy tổng hợp. Toàn tỉnh hiện nay có 3.112 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 129 người so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý là người nghiện ma tuý có xu hướng ngày càng trẻ hoá.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy. Đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự phối hợp đồng bộ hiệu quả của các lực lượng khác và UBND các huyện, thành phố trong công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và các điểm buôn bán nhỏ lẻ ma túy gây bức xúc trong nhân dân; mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy; thực hiện tốt công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và tại gia đình, cộng đồng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc tái phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các ngành chức năng liên quan, các địa phương thực hiện hiệu quả việc phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng nghiện ma túy và gia đình có người nghiện tự khai báo. Quan tâm giải quyết các vấn đề sau cai nghiện như: tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, giảm nghèo,… để giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Quan tâm xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy; kịp thời nêu gương, động viên, khen thưởng.

Sau lễ mít tinh, các đoàn viên, thanh niên đã tham gia diễu hành, tuyên truyền về phòng chống ma túy trên các trục đường phố lớn, khu đông dân cư của thành phố Lạng Sơn.

* Tại tỉnh Bắc Ninh, UBND TP.Bắc Ninh đã phối hợp với BCĐ 138 tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch covid 19, hành động vì cộng đồng không có ma túy”.

 Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị UBND, Ban chỉ đạo 138 TP.Bắc Ninh tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp với công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch covid 19, hành động vì cộng đồng không có ma túy”; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; phát động mạnh mẽ, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy; giáo dục cải tạo người phạm tội, người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố, phấn đấu kiềm chế phát sinh người nghiện mới; lực lượng công an thành phố tiếp tục triển khai các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn…

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành đi qua một số trục đường chính nhằm tuyên truyền tác hại của ma túy, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống tội phạm ma túy.

* Tại tỉnh Nam Định, Ban thường vụ Thành Đoàn Nam Định đã phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức mít tinh và ra quân  diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy 26/6”. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nguyễn Hồng Khanh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo MTTQ và hơn 600 các bạn đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ mít tinh, đông đảo đoàn viên thanh niên cùng lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia diễu hành, tuyên truyền dọc các tuyến phố trung tâm, kêu gọi tinh thần toàn dân tích cực chung tay phòng chống ma túy, vì hạnh phúc của gia đình và cộng đồng xã hội.

Top