Bến Tre: Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong phòng, chống mại dâm

27/07/2015 15:31

5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã phát huy được vai trò của mình và có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bến Tre, hàng năm, Hội đã cụ thể hoá công tác phòng, chống mại dâm vào chương trình công tác tháng, quý và triển khai đến 100% cơ sở Hội, qua đó tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Song song đó, Hội LHPN TP đẫ hướng dẫn 100% cơ sở Hội phối hợp với các ban ngành, đặc biệt là Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện Dự án 495 về “Phòng, ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật” theo chức năng, nhiệm vụ của Hội.

Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho các chị em phụ nữ. Ảnh minh hoạ

Các cấp Hội đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, (trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội), hằng năm có trên 80% hộ gia đình hội viên và trên 60% hộ gia đình phụ nữ đạt các tiêu chí trên, giúp cho mỗi gia đình có lối sống lành mạnh, tự quản lý con em và người thân trong gia đình không tham gia vào các hình thức của tệ nạn xã hội.

Trong 5 năm qua,  Hội LHPN TP đã chủ động phối hợp với Công an TP tổ chức 30 cuộc tập huấn về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm cho trên 700 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Sau đó, các tuyên truyền viên này tiếp tục tuyên truyền và phối hợp truyên truyền cho trên 20.000 lượt hộ dân dự nghe.

Gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Hội, hàng năm Hội LHPN TP đều chọn 2 đơn vị phường làm điểm thực hiện xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng cho các đơn vị khác, đến nay đã tổ chức trên 20 buổi truyền thông cho nữ thanh niên và trên 70 tiếp viên các quán ăn về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Trong công tác tuyên truyền, phối hợp, hằng năm LHPN TP còn chủ động phối hợp phòng Tư pháp thành phố tổ chức từ 2 đến 3 lớp tập huấn cho trên 100 lượt cán bộ hội để phổ biến kiến thức liên quan đến các Luật, văn bản mới của Nhà nước để cán bộ Hội có cơ sở pháp lý trong tuyên truyền giáo dục.

Trong tình hình hiện nay, để thực hiện tốt công tác ngăn ngừa cũng như quản lý tốt đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội và mại dâm, 17/17 cơ sở Hội đều phối hợp với Công an và các ngành chức năng thực hiện các mô hình có hiệu quả như CLB “Phụ nữ tiến bộ”, CLB gia đình hạnh phúc, CLB phòng chống ma tuý, mô hình “Nuôi con khoẻ dạy con ngoan”, CLB Phòng chống bạo lực gia đình, tổ phụ nữ không tham gia tệ nạn xã hội,… trong đó mô hình “Tổ phụ nữ tiếp sức” của Hội LHPN xã Bình Phú là có hiệu quả trong việc tập hợp các phụ nữ, trẻ em chậm tiến, hoàn lương gia nhập tổ chức Hội, đặc biệt chính lực lượng này làm nòng cốt trong vận động các phụ nữ, trẻ em chậm tiến khác gia nhập tổ chức Hội.

Hội cũng đã xây dựng được 56 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình có nơi tạm lánh, đồng thời những địa chỉ này là nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và của Hội.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục duy trì kết quả đạt được, đồng thời tăng cường phối hợp với ngành Công an để thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống ma tuý, mại dâm gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Top