Thiết thực giúp những người nhiễm HIV

10/01/2012 08:04

Được thành lập từ năm 2008, Hội Phòng chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn cho những người nhiễm HIV/AIDS, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Phạm Mạnh Hùng tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. - Ảnh: Chinhphu.vn

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội cho biết, trong nhiều hoạt động về phòng chống HIV/AIDS, dự án Dự phòng tích cực luôn được đặt lên hàng đầu. Trong thời gian qua, hội đã tổ chức được 225 buổi truyền thông nhóm về dự phòng tích cực, cho gần 5.000 người tham dự; tổ chức tiếp cận và tư vấn cá nhân trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tổ chức và giới thiệu nhiều đối tượng tư vấn, khám, điều trị xét nghiệm HIV tự nguyện; phân phát gần 1 triệu tài liệu truyền thông về dự phòng tích cực phòng chống HIV/AIDS…

Hội còn đẩy mạnh hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV…

Hội đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp các dịch vụ từ truyền thông nâng cao nhận thức cho mọi người, cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc hỗ trợ và điều trị người nhiễm HIV/AIDS như xây dựng chương trình phòng, chống HIV/AIDS thành chương trình phối hợp của nhiều cơ quan đơn vị trong thành phố, đặc biệt chú trọng việc lồng ghép có hiệu quả với các chương trình phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm để ngăn ngừa lây nhiễm HIV/AIDS; huy động mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Số lượng Chi hội và thành viên ngày càng mở rộng, từ 40 Chi hội trực thuộc trong tháng 10/2010 tăng lên 59 hiện nay.

Nhằm góp phần ủng hộ, tình thần và vật chất đến các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS  cũng như trẻ em bị ảnh hưởng, trong nhiều dịp lễ hội lớn như Tết Nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu… Hội đã phối hợp Thành đoàn Hà Nội, các nhóm sinh viên tình nguyện tổ chức các hoạt động, động viên các cháu tích cực học tập, lao động…

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Thìn 2012, Ban Thường vụ Hội đã tặng 460 phần quà trị giá 62 triệu đồng cho các cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Hội đã thành lập Quỹ hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình cho hội viên, nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân. Với số  tiền được vay, các thành viên đã tổ chức sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nhỏ lẻ, có thêm thu nhập bình quân từ 30.000 đến 50.000 đồng/ngày, giúp ổn định cuộc sống, có thêm niềm tin và nghị lực. Hoạt động  này còn tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong chi hội, giữa các chi hội với nhau.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội đánh giá Hội Phòng chống HIV/AIDS thành phố đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực và đạt được những kết quả quan trọng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2012, Hội Phòng chống HIV/AIDS TP. Hà Nội đã đưa ra 4 phương hướng, giải pháp chủ yếu: Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng và các Ban chuyên môn của Hội, tiếp tục phát triển Chi hội, hội viên; tổ chức các hoạt động đảm bảo quyền lợi và nâng cao trách nhiệm của người nhiễm HIV thông qua cuộc vận động “ 3 Tự” (Tự tin, tự giác, tự lập) trong phòng chống HIV/AIDS do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động; tổ chức và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; tiếp tục triển khai và tăng cường hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước.

Top