Nhóm Hương Cau – Cầu nối cho những bạn tình âm tính

17/04/2014 14:05

Được thành lập từ tháng 9/2011, nhóm Hương Cau ở Cần Thơ là cầu nối dành cho nhóm bạn tình âm tính của người sử dụng ma túy và nhiễm HIV, giúp họ duy trì tình trạng âm tính để đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Một buổi truyền thông, phân phát bao cao su của nhóm Hương Cau. (Ảnh do nhóm cung cấp)

Cung cấp các dịch vụ dự phòng

Chị Hoàng Như Thủy - Trưởng nhóm Hương Cau cho biết, hoạt động chủ yếu của nhóm là tiếp cận, truyền thông, cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV cho khách hàng là bạn tình âm tính của những người nhiễm HIV.

Chia sẻ về lý do thành lập nhóm, chị Thủy cho biết, do làm công tác xã hội, có cơ hội tiếp xúc với những người nhiễm HIV nên chị biết được nhiều người là bạn tình của những người nhiễm HIV, biết bạn tình của mình nhiễm nhưng không hề có biện pháp dự phòng lây nhiễm cho bản thân. Chính vì vậy, việc tiếp cận, phát bao cao su và mời họ đi xét nghiệm tự nguyện là rất cần thiết.

“Đối với những bạn tình của những người nhiễm HIV, nếu được xét nghiệm và phát hiện nhiễm HIV, họ sẽ được chuyển đến các phòng khám Ngoại trú để theo dõi sức khỏe và điều trị. Việc điều trị sớm thuốc kháng ARV rẽ giúp ích cho họ rất nhiều trong điều trị”, chị Thủy nói.

Ngoài ra, thời điểm thành lập nhóm Hương Cau, địa bàn Cần Thơ chưa có các hoạt động với các nhóm là bạn tình của người tiêm chích ma túy và của người nhiễm HIV nên nhóm là giải pháp tích cực để giúp đỡ những người có nguy cơ cao nhiễm HIV/AIDS.

Tuy nhiên, khi mới thành lập, các thành viên nhóm Hương Cau gặp nhiều bỡ ngỡ, tâm lý hoang mang vì chưa có nhiều kiến thức cũng như định hướng mục tiêu về các hoạt động trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Thêm vào đó, kỹ năng tiếp cận những người có nguy cơ cao nhiễm HIV đòi hỏi những tiếp cận viên phải có kiến thức, kỹ năng chia sẻ nên việc tiếp cận khách hàng giai đoạn đầu không tránh khỏi những khó khăn.

Ngoài ra, sự kỳ thị của cộng đồng, sự tự ti, kỳ thị chính bản thân cũng làm cho nên những người là bạn tình của những người nhiễm HIV thường sống khép kín, ngại tiếp xúc với những người làm công tác truyền thông về HIV/AIDS.

Chị Thủy cho hay, từ khi được tham gia các hoạt động của Dự án Quỹ Toàn cầu trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), nhóm Hương Cau đã được tham gia các khóa tập huấn kỹ năng, tiếp cận nên các thành viên nhóm đã được củng cố kiến thức và trau dồi kỹ năng tiếp cận khách hàng nên nhóm đã khắc phục được những khó khăn trước đó.

Bên cạnh đó, nhóm cũng được tập huấn kỹ năng quản lý, thiết lập các mối quan hệ để mở rộng hệ thống cộng tác viên trên địa bàn. Hiện nhóm đã liên kết được với các trung tâm y tế dự phòng quận, huyện và các nhóm tự lực trên địa bàn tỉnh Cần Thơ như các nhóm vươn lên, nhóm người nhiễm HIV, bán dâm và các nhóm đang làm việc với người nghiện ma túy…Qua đó, nhóm có được các thông tin của khách hàng để tiếp cận, tạo niềm tin, khuyến khích, động viên họ đến với nhóm.

Tạo cầu nối yêu thương

Ngoài hoạt động phổ biến kiến thức phòng tránh HIV/AIDS, phân phát bao cao su miễn phí và các chương trình can thiệp giảm hại khác, nhóm Hương Cau cũng luôn chia sẻ, tư vấn về cuộc sống, kết nối thân thiện và tạo cầu nối yêu thương với tất cả các khách hàng của nhóm. Đồng thời, nhóm chủ động tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như sự kiện truyền thông, tổ chức trung thu cho các con trẻ của khách hàng, các sự kiện đón năm mới, sinh nhật…

Hiện nhóm Hương Cau có 7 tiếp cận viên chính và rất nhiều cộng tác viên tham gia các hoạt động của nhóm. Nhóm đang duy trì chăm sóc tiếp cận cho 300 khách hàng. Những khách hàng từ khi được tiếp cận với các dịch vụ của nhóm, tham gia các buổi sinh hoạt, hoạt động truyền thông, họ không chỉ được cải thiện sức khỏe, tinh thần mà còn cải thiện được cuộc sống gia đình.

Chị T.T.L, một khách hàng đang tham gia sinh hoạt nhóm chia sẻ, chồng chị là người nhiễm HIV. Trước khi tham gia sinh hoạt với nhóm Hương Cau, chị đã từng phải sống một cuộc sống trong “bóng tối”. Chị cảm thấy rất may mắn khi được tiếp cận với các dịch vụ của nhóm Hương Cau. Nhóm đã giúp cho chị hiểu rõ hơn về căn bệnh, cập nhật những kiến thức phòng chống lây nhiễm HIV từ chồng, chăm sóc dinh dưỡng, chia sẻ và động viên chồng uống thuốc để ngăn chặn bệnh phát triển.

Ngoài ra, những buổi tham gia sinh hoạt với những người cùng cảnh ngộ rất bổ ích và ý nghĩa, giúp chị T.T.L cải thiện tinh thần, khắc phục nỗi mặc cảm, lo sợ bị kỳ thị phân biệt đối xử. Cũng nhờ vậy, cuộc sống gia đình chị cũng đã được cải thiện. Hiện anh chị đã có một cháu trai, cháu đang sống rất khỏe mạnh và là động lực để anh chị tiếp tục vun đắp cho gia đình bé nhỏ hạnh phúc của mình.

Tuy nhiên, trước khi tham gia sinh hoạt nhóm, chị T.T.L đã rất ái ngại, chị luôn lảng tránh, che dấu tình trạng của chồng và bản thân đối với các tiếp cận viên của nhóm Hương Cau. Nhưng với sự tận tình, cảm thông, chia sẻ, dần dần tiếp cận viên của nhóm đã tiếp cận được với chị, chị T.T.L đã rất vui khi được trải lòng, chia sẻ những điều mà chị đã từng phải giấu giếm.

Chị Hoàng Như Thủy cho hay, muốn tiếp cận và vận động được các khách hàng tham gia sinh hoạt đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì của các tiếp cận viên. Đối với những người có nguy cơ cao nhiễm HIV, họ là những người rất nhạy cảm nên nhóm phải có cách tiếp cận từ từ, tạo sự đồng cảm, chia sẻ để những bạn tình của những người nhiễm HIV dần thay đổi nhận thức, hành vi, phòng tránh lây nhiễm cho bản thân, người thân và những người trong cộng đồng.

Theo chị N.T.T, tiếp cận viên của nhóm Hương Cau, chị tìm hiểu và kết bạn với những người nhiễm HIV. Từ những mối quan hệ này, chị tìm được các bạn tình dị tính, tuyên truyền và mời họ tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên, "rất khó để mời họ tham gia. Đâu phải ai cũng muốn cho người khác biết tình cảnh của gia đình mình vì họ sợ bị kỳ thị nên giấu giếm. Bản thân mình làm việc phải xuất phát từ sự cảm thông, chia sẻ và kiên trì dần dần tạo lòng tin mới tiếp cận được".

Chị N.T.T tham gia nhóm từ ngày thành lập đến nay bởi chồng chị T nhiễm HIV và đã mất sau khi phát hiện bệnh chỉ gần 2 tháng. Chồng chị T mất vì khi nhiễm HIV, anh quyết không chịu điều trị vì sợ mọi người biết làm ảnh hưởng đến gia đình, vợ con.

“Nếu như chồng tôi và tôi có kiến thức về căn bệnh này thì đâu đến nỗi. Từ nỗi khổ của bản thân, khi các chị trong nhóm Hương Cau động viên tham gia nhóm, tôi tham gia ngay vì không muốn người khác cũng lâm vào cảnh như mình", chị N.T.T nói.

Tin rằng, với lòng nhiệt tình của các tiếp cận viên và các cộng tác viên của nhóm Hương Cau, chị Hoàng Như Thủy hy vọng nhóm của chị sẽ ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống HIV/AIDS, giúp công tác này đi vào chiều sâu, thiết thực để ngày càng có nhiều người hiểu biết về HIV/AIDS, sống thật tích cực và có ý nghĩa.
Top