Cầu nối yêu thương dành cho người có H

26/03/2014 13:27

Là nhóm những người bạn tình âm tính (PSP) của người nhiễm HIV (NNH) tại huyện Bến Cát, Bình Dương, Bảy Sắc Cầu Vồng đã trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức để có thể phát triển và duy trì các hoạt động như hiện nay.

Một buổi họp giao ban của ban điều hành nhóm Bảy Sắc Cầu Vồng (chị Lê Thị Kết mặc áo hồng)

Kể từ khi được thành lập vào tháng 10/2011, nhóm Bảy Sắc Cầu Vồng đã có vài lần tưởng như tan rã, nhưng với sự nhiệt tình và những nỗ lực không ngừng của từng cá nhân trong nhóm, Bảy Sác Cầu Vồng đã lại được tái lập với sự động viên và hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm Life) từ tháng 6/2012.

Hiện Bảy Sắc Cầu Vồng gồm có Ban điều hành, trưởng nhóm, phó nhóm, 3 tiếp cận viên từng là những khách hàng trước đây của nhóm và rất nhiều cộng tác viên hoạt động.

Chị Lê Thị Kết - Trưởng nhóm Bảy Sắc Cầu Vồng cho biết, bản thân là người có trình độ học vấn không cao lại chưa từng tham gia vào các hoạt động xã hội trước đó nên giai đoạn đầu chị gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm điều hành hay quản lý nhóm trước đó. Tuy nhiên, với sự tin tưởng của các thành viên, chị đã nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm.

Tổ chức trung thu cho trẻ OVC

Bên cạnh đó, chị cũng làm công tác tư tưởng, vận động sự tham gia tích cực của các tiếp cận viên, PSP và NNH. “Điều quan trọng là tôi đã giải thích rõ cho mọi người về ý nghĩa cao cả của công việc mà nhóm đang thực hiện đối với những người có cùng cảnh ngộ và hãy hy sinh vì lợi ích của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (OVC) tại địa phương”, chị Kết nói.

Đến bây giờ tất cả thành viên trong nhóm đều hiểu rằng “những gì Bảy Sắc Cầu Vồng đang làm là vị lợi ích của cộng đồng”. Phương châm đó đã thấm nhuần trong tư tưởng của mỗi thành viên của nhóm, để khi bắt tay vào công việc họ đều cố gắng và nỗ lực cống hiến hết mình.

Trải qua thời gian, cùng nhau vượt qua những gian khó, mọi người trong nhóm giờ coi nhau như thành viên một gia đình chung, cùng chia sẻ, nương tựa lẫn nhau, giúp nhau có một cuộc sống yên vui và tốt đẹp hơn. Nhóm thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tạo sự gắn kết trong tất cả các thành viên.

Tổ chức sinh hoạt về kỹ năng sống cho trẻ OVC

Tinh thần là điểm tựa vững chắc cho từng cá nhân, niềm vui của mỗi cá nhân giúp các thành viên trong nhóm có nhiều động lực để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Với khách hàng, nhóm luôn tận tình tư vấn, chia sẻ, giải thích cặn kẽ để họ tham gia nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và tham gia dịch vụ xét nghiệm HIV tự nguyện.

Công việc tiếp cận khách hàng thời gian đầu gặp nhiều khó khăn và thách thức đối với nhóm. Nhiều khách hàng cũ đã không còn tin tưởng nhóm do nhóm bị tan rã trong thời gian trước. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Trung tâm Life, nhóm được tham gia những buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng điều hành, kỹ năng tiếp cận, tư vấn nhờ vậy nhóm đã có nhiều kinh nghiệm hơn cho việc tư vấn những khách hàng của mình.

Ngoài ra, để tiếp cận với khách hàng mới, nhóm phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn trong công việc tiếp cận bởi đa phần những PSP thường không muốn lộ diện. Bên cạnh đó, khách hàng PSP sống rải rác khắp địa bàn huyện nên để tiếp cận được với những đối tượng này, nhóm phải thuyết phục được khách hàng cũ quay lại sinh hoạt với nhóm và nói rõ những lợi ích khi họ tham gia là khách hàng của nhóm.

Mô hình sinh kế, chăn nuôi gà vịt để cải thiện chất lượng cuộc sống

Không chỉ chia sẻ, động viên tinh thần cho những người có cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Kết còn thực hiện công việc hướng dẫn cho các hộ gia đình người nhiễm HIV vay vốn làm ăn để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhờ vậy, nhiều khách hàng cũ đã tìm đến nhóm, tin tưởng và giới thiệu cho nhóm những khách hàng mới để nhóm có thể tiếp cận, tư vấn với các dịch vụ tự nguyện.

Chị Lê Thị Kết chia sẻ, việc tìm ra cách để vượt qua những khó khăn, thách thức giúp tôi có những bài học quý giá. Kiến thức, kỹ năng điều hành nhóm giúp chị tự tin hơn trong cuộc sống và trong công việc chị đang làm. Sự nhiệt tình, gắn bó, ham mê học hỏi và tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong nhóm đã giúp cho Bảy Sắc Cầu Vồng ngày càng tạo được uy tín với khách hàng. Khách hàng đến với nhóm cũng ngày càng tăng, mối quan hệ giữa khách hàng và nhóm ngày càng gắn bó, thể hiện qua việc chia sẻ, giúp đỡ nhau trong phòng, chống HIV/AIDS và trong cuộc sống.
Top