Văn hóa tích cực sẽ hỗ trợ chiến dịch vì quyền của LGBT

18/05/2017 15:22

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định Việt Nam có văn hóa tích cực và điều này sẽ giúp các chiến dịch vì quyền của người người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) diễn ra thành công hơn.

Sự kiện Mardi Gras do Đại sứ quán kết hợp với Viện nghiên cứu iSEE và một số tổ chức khác tại Hà Nội tổ chức

Nhân dịp quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (IDAHOT), ông Layton Pike, Công sứ - Phó Đại sứ quán Australia cho biết, có rất nhiều hoạt động được tổ chức để hỗ trợ và khuyến khích mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về đa dạng giới tính.

Đối với người Australia, một trong những giá trị cốt lõi là sự chấp nhận đa dạng giới tính. Do đó, nhân ngày Quốc tế chống kì thị LGBT, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam có tổ chức hội thảo nhằm giúp các nhân viên hiểu rõ hơn về điều này.

“Chúng tôi đã mời đại diện Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) tới tham dự sự kiện. Những người LGBT và cha mẹ của họ cũng tới đây để cùng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn về sự đa dạng giới tính”, ông Layton Pike cho biết.

Australia là đất nước có những tiến bộ lớn trong luật pháp đối với quyền của cộng đồng cộng đồng LGBT. Chính phủ Australia có 92 cơ quan đại diện đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới. Tất cả đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân ngày quốc tế chống kì thị LGBT

Không chỉ các cơ quan chính phủ mà nhiều tổ chức cộng đồng cùng hướng tới ngày này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự đa dạng giới tính. Ví dụ, lễ hội Mardi Gras dành cho cộng đồng LGBT đã quá nổi tiếng với những ý nghĩa mà nó mang lại. Đây là sự kiện diễu hành thường niên dành cho cộng đồng LGBT diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 3 hàng năm tại thành phố Sydney.

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới, với đủ ngành nghề từ cảnh sát tới các ông bố, bà mẹ và nhân viên chính phủ làm việc ở nước ngoài như tôi đều hào hứng tham gia diễu hành. Lễ hội đã trở thành biểu tượng của lòng tự hào và tại đó, thông điệp về sự chấp nhận đa dạng được tuyên truyền rộng rãi.

Mardi Gras là một trong những sự kiện dành cho cộng đồng LGBT lớn nhất diễn ra trên thế giới với lịch sử gần 40 năm. Sự kiện Mardi Gras do Đại sứ quán kết hợp với Viện nghiên cứu iSEE và một số tổ chức khác tại Hà Nội, đã diễn ra thành công và để lại ấn tượng đẹp trong suy nghĩ của các thành viên LGBT.

“Đây là một sự kiện trong chuỗi các chương trình của chúng tôi thúc đẩy tại Việt Nam và trên toàn cầu. Trong tương lai, chúng tôi có thể sẽ phối hợp với các tổ chức cộng đồng tại Việt Nam để thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm đảm bảo quyền của những người LGBT và thúc đẩy vai trò của cộng đồng này với xã hội”, ông Layton Pike nói.

Những chương trình đó đều nằm trong chuỗi các chương trình nhân quyền của Đại sứ quán, thúc đẩy tại Việt Nam và nhân quyền trên toàn cầu. Hiện tại, Australia đang là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2018-2020.

Theo nhận định của ông Layton Pike, phong trào vì quyền của cộng đồng LGBT ở Việt Nam diễn ra rất tích cực. “Tôi đã sống tại Việt Nam gần 3 năm và hàng năm tôi đều tham gia một số sự kiện được tổ chức bởi cộng đồng LGBT như ASEAN Pride, VietPride...”.

Bên cạnh đó, ông cũng đã tham dự các cuộc thảo luận về cộng đồng LGBT. Các chiến dịch đều diễn ra thành công, cởi mở và ý nghĩa. Theo cá nhân ông, Việt Nam có văn hóa tích cực. Điều này sẽ giúp các chiến dịch cộng đồng nói chung và vì quyền của người LGBT nói riêng diễn ra thành công hơn.

Liên Hợp Quốc chọn ngày 17/5 hàng năm là "Ngày quốc tế chống kì thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) - IDAHO".

Ngày này được chọn để kỷ niệm sự kiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã "giải mã" thiên hướng tình dục và công bố loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần vào ngày 17/5/1990. Sự kiện 17/5 được tổ chức tại hơn 100 quốc gia, tại tất cả các khu vực trên thế giới từ năm 2004.

Top