Vạch trần thủ đoạn của các “đầu nậu” buôn bán ma túy tổng hợp

27/08/2015 15:48

Với những thủ đoạn tinh vi, tình trạng công khai mua-bán ma túy tổng hợp đang hoành hành trên mạng xã hội thực sự trở thành những thách thức trên mặt trận phòng chống ma túy ở Việt Nam.

Bán ma túy như bán hàng tiêu dùng

Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, một học viên (sinh năm 1997) hiện đang cai nghiện ma túy đá tại Hà Nội cho biết: “Ở ngoài em tìm “hàng” và bạn chơi quá dễ. Giờ tìm thông tin về ma túy đá không đâu nhiều như Facebook, lên đấy gặp một số bạn cùng chí hướng nên tha hồ cập nhật tin tức”.

Lời học viên này nói quả không sai, dạo qua các đại lý bán ma túy tổng hợp online, chúng tôi giật mình kinh hãi trước sự tồn tại ngang nhiên của hàng chục đại lý online, với đầy đủ các chiêu trò khuyến mãi, giảm giá như các shop bán quần áo, giày dép. Những admin của page đồng thời là người bán hàng trực tiếp với muôn vàn chiêu trò kinh doanh để qua mặt cơ quan chức năng. Quan sát kỹ, chúng tôi nhận thấy mỗi ngày có rất nhiều giao dịch được thực hiện thành công.

Một đợt khuyến mãi bán cỏ Mỹ trên facebook -Ảnh: Bình Nguyên

Khuyến mãi, giảm giá, tri ân khách hàng, đầu tư tiền quảng cáo

Hiện tại, trên mạng xã hội nhiều “đại lý cỏ” thậm chí còn còn mạnh tay chi tiền đổ tiền quảng cáo các sản phẩm cần sa tổng hợp trên facebook để tăng lượng tiếp cận với khách hàng. Qua một đợt đổ tiền quảng cáo, có đại lý thu hút tới 12.000 lượt thích.

“Cỏ mỹ tổng” - một trong những nickname hoạt động táo bạo, liều lĩnh trên các sàn giao dịch cần sa. Để câu khách, đại lý này thường tổ chức các chương trình giảm giá, khuyến mại. Thậm chí, đầu nậu này còn tổ chức event có thưởng dành cho “khách hàng”. Các thành viên là cư dân mạng muốn tham gia bắt buộc phải like ảnh, like page, đoán kết quả hai số cuối theo kết quả số xố trong ngày và tag tên 5 bạn bè vào. Người đoán nhanh nhất, sẽ được tặng một gói cần sa tổng hợp kèm theo một gói giấy cuốn OCB. Đặc biệt, nếu khách mua nhiều sẽ được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Không chỉ hoạt động ngang nhiên, những đại lý này thường xuyên thay tên đổi họ để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Có đại lý chuyên nghiệp đến mức còn thuê người chuyên đi giao hàng, khách hàng chỉ cần để lại địa chỉ, ma túy sẽ được giao tận nhà.

Ngang nhiên quảng cáo bán cỏ Mặt cười và tẩu hút -  Ảnh:Bình Nguyên

Mới đây, một đầu nậu bán cỏ còn tổ chức “Chương trình tri ân khách hàng”, đưa ra nhiều “ưu đãi” để các thượng đế không những bị đầu độc bởi cần sa tổng hợp mà còn các chất gây nghiện khác như kẹo, ke. Các đầu  nậu đều đưa ra những quảng cáo hấp dẫn để bán cần sa tổng hợp như: Mua ba gói cỏ Mỹ tặng 1 gói kẹo ảo trị giá 400 nghìn. Mua 4 gói 5 g tặng 2 viên kẹo ảo trị giá 800 nghìn. Chương trình chỉ áp dụng cho khách lẻ và những khách hàng like page. Những đối tượng mua bán cần sa phần lớn là thanh niên thường nhắn tin trên trang cá nhân, thương lượng giá cả, phương thức thanh toán và địa điểm giao hàng. Sau khi có thông tin, tiền được chuyển vào tài khoản và hàng sẽ được giao đến tận nơi. Nếu ở xa, người bán sẽ đóng gói như những gói hàng bình thường khác và gửi theo đường xe khách, người mua sẽ ra bến xe hoặc địa điểm do nhà xe thỏa thuận để lấy hàng.

Nóng những vụ giao dịch buôn bán cần sa qua mạng xã hội

Với tính năng kết nối và chia sẻ thông tin mạnh mẽ, mạng xã hội facebook đang trở thành mảnh đất màu mỡ để dân buôn ma túy ngang nhiên “kinh doanh”. Với những thủ đoạn tinh vi, thị trường này trở nên rất khó kiểm soát.

Tháng 6/2015, Công an Hà Nội đã bắt quả tang Trần Quốc Thịnh (SN 1991, trú tại Hà Tĩnh) đang giao dịch bán cần sa tại bến xe Mỹ Đình với tổng trọng lượng 2,407 kg.

Tang vật của vụ án -Ảnh: An ninh thủ đô

Tại cơ quan công an, “đại lý” 24 tuổi xác nhận, thông qua mạng xã hội, Thịnh mày mò lên mạng tìm mối hàng mua về sử dụng. Dựa vào những thông tin bán cần nhan nhản trên mạng xã hội, Thịnh lựa chọn một tài khoản cá nhân chuyên buôn bán cần sa nên đã gọi điện đặt hàng. Nhận thấy việc buôn bán cần sa mang lại món lời rất lớn, sau khi dùng hết, Thịnh quyết định buôn bán để kiếm lời. Thịnh móc nối với một số đối tượng người Lào để mua số lượng lớn cần sa về bán. Khi đã có nguồn cung, Thịnh lại mày mò lên mạng xã hội tìm “cầu”, rất nhanh chóng hắn đã được 3 người khách tại Hà Nội đặt hàng, trong đó có 2 người đặt mỗi người 1 kg và 1 người đặt 0,5 kg.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữa Nguyễn Văn Linh và Đặng Bá Thắng (cùng sinh năm 1997) về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy. Với thủ đoạn thông qua Facebook và mạng internet để tìm kiếm những đối tượng có nhu cầu dùng đá, Linh và Thắng nói chuyện và gạ gẫm để bán hàng cho “bạn” nghiện. Linh làm quen với một người tên là Tuấn thông qua Facebook, Linh gạ Tuấn sẽ lấy “hàng” giúp. Khi đang tiến hành giao dịch thì bị công an bắt giữ.

Trả lời phóng vấn báo chí, Đại tá Phạm Đình Cửu - Trưởng phòng Theo dõi hoạt động thi hành pháp luật về phòng chống ma túy, Văn phòng thường trực Phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an) tỏ ra lo ngại trước hiện tượng một số thanh niên sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, lôi kéo dân chơi là giới trẻ truy cập, gia nhập hội những người ưa thích ma túy tổng hợp như hiện nay.

Trong một diễn biến khác, theo thông tin từ tờ AFP ở Nga, chính quyền đã dọa chặn mạng xã hội facebook vì trang này đăng tải những quảng cáo ma túy vào năm 2013. Trước những động thái quyết liệt của Nga, chỉ vài giờ sau đó, Facebook lập tức tháo gỡ tất cả các quảng cáo chất kích thích và ma túy tổng hợp.

Top