Tội phạm ma túy trỗi dậy trên toàn cầu

05/12/2014 11:36

Năm 2014, tình hình tội phạm quốc tế có những dấu hiệu phức tạp, trong đó phải kể đến sự trỗi dậy của tội phạm ma túy ở khắp các châu lục, đặc biệt ở 3 khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới là Tam giác vàng, Lưỡi liềm vàng và Tam giác trắng. Tại sao năm 2014 này, thế giới lại càng nhức nhối hơn với vấn nạn ma túy?

Ảnh minh họa

Theo báo cáo tình hình ma túy toàn cầu năm 2014 của Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ sử dụng ma túy trên toàn cầu hiện đang ở mức gần 250 triệu người và vẫn không ngừng gia tăng.

Lượng ma túy hầu hết đến từ 3 khu vực chính, đó là Tam giác vàng ở Châu Á và Lưỡi liềm vàng ở khu vực Trung Đông cung cấp tới 80% lượng heroin toàn thế giới. Kết hợp cùng 2 khu vực trên, cộng với Tam giác trắng ở Mỹ-Latinh đã tạo nên hiểm họa về cái chết trắng trên toàn thế giới. 

TS. Nguyễn Minh Phong, Chuyên gia phân tích các vấn đề kinh tế và quốc tế cho biết: "Tổ chức buôn lậu ma túy không phải chỉ là một quốc gia, nó không phải là một đơn vị mà là 1 con bạch tuộc - bàn tay khắp thế giới. Và cái sức phản kháng cũng như các độ tàn bạo của nó có thể nói là ngày càng gia tăng, cũng  như độ tinh vi của nó ngày càng phát triển".

Để lý giải nguyên nhân vấn nạn này, PGS. TS. Phạm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích: "Sự phát triển của công nghệ thông tin, sự dịch chuyển về con người, cái dòng di cư nó càng ngày càng lớn. Thế cho nên là cùng với đó, bao giờ cũng kèm theo vấn đề tội phạm". 

Bàn sâu hơn về các nước Mỹ - Latinh, có thể thấy khu vực này luôn là điểm nóng với sự manh động và công khai của các tổ chức tội phạm ma túy và buôn người. Điển hình là vụ việc ở thị trấn Iguala của Mexico khi 43 sinh viên bị sát hại bởi băng đảng ma túy khét tiếng Guerreros Unidos với sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Vụ việc vô lý này đã dấy lên làn sóng biểu tình rầm rộ khắp cả nước, đến nỗi Tổng thống Mexico đã phải tuyên bố giải tán toàn bộ lực lượng cảnh sát các tỉnh thành trên cả nước vì nghi ngờ bị nhiều băng đảng ma túy xâm nhập. Rồi còn các cái tên khét tiếng về tội phạm khác như băng Sinaloa, băng Juarez, băng La Familia Michoacana…. đã khiến cho cả khu vực Mỹ - Latinh chìm trong ma túy và bạo lực.
 
PGS. TS. Phạm Quang Minh cũng cho biết thêm: "Vấn đề khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị giữa các quốc gia ở khu vực Châu Mỹ - Latinh, tình trạng bất bình đẳng, hay sự phát triển không đồng đều ở các quốc gia này cũng là những cơ hội,  điều kiện để lực lượng tội phạm phát triển mạnh hơn".
 
Nguy hiểm hơn nữa, các băng đảng này phân chia khu vực và lãnh thổ hoạt động, đồng thời công khai xử lý những người dám tố cáo và chống lại các tổ chức này. Thậm chí, các băng đảng còn liên kết với nhau, mua và sử dụng tàu ngầm để phục vụ cho hoạt động buôn bán và vận chuyển ma túy.
 
Mỹ - Latinh là như vậy. Song ngay cả những quốc gia không nằm trong 3 khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới cũng không thoát khỏi vòi bạch tuộc này. Cụ thể, mới đây, Australia đã phá được vụ án ma túy lớn thứ hai trong lịch sử nước này, thu giữ gần 3 tấn ma túy, tương đương 1,5 tỷ đô la Úc.
  
Vì lợi nhuận khổng lồ và cơ hội đổi đời, các tổ chức tội phạm ma túy luôn dùng mọi biện pháp, kể cả sử dụng vũ khí nóng và công cụ đặc biệt khi vận chuyển và sản xuất ma túy. Do vậy, cần phải xác định cuộc chiến chống ma túy là cuộc chiến dài hơi, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng và đặc biệt là sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia trên toàn thế giới - vì một thế giới không có cái chết trắng. Nhiều người lo ngại rằng, tội phạm ma túy nếu không được kiểm soát thì hậu quả để lại là vô cùng lớn.
Top