Thực hiện nhiệm vụ 'kép', chống ma túy nơi phên dậu Tổ quốc

10/07/2021 11:04

(Chinhphu.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng Biên phòng vẫn ngày đêm bám địa bàn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm (trong đó có tội phạm ma túy) và phòng, chống dịch COVID-19.

 Lực lượng biên phòng triệt phá một vụ án ma túy lớn. Ảnh: VGP

Tăng cường chốt chặn, khép kín biên giới

Với vị trí địa lý giáp với 2 tỉnh Khăm Muộn và Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và rất nhiều tuyến tiểu ngạch, đường mòn, lối mở, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào vào Việt Nam và đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Từ cuối năm 2020 đến nay, hoạt động của tội phạm ma túy có dấu hiệu gia tăng, bởi lợi nhuận cao, nguồn hàng cung cấp ở trong nước khan hiếm nên các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy tìm mọi cách hoạt động. Chúng thường sử dụng phương tiện liên lạc bằng thông tin công nghệ hiện đại để giao dịch, hoạt động lại manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, hiện nay, BĐBP Hà Tĩnh đang duy trì 25 tổ, chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 với hơn 350 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ trên biên giới khép kín địa bàn.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở khu vực biên giới thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không tham gia tiếp tay cho hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy và đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó, nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức cảnh giác cho bà con trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như tác hại của ma túy.

Theo Đại tá Phan Mạnh Tâm, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh), trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bám nắm địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng bảo vệ biên giới và công an Công an 2 tỉnh Bô Ly Khăm Xay và Khăm Muộn (Lào) để nắm tình hình từ sớm, từ xa, xây dựng các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm ma túy và vượt biên trái phép.

Tương tự tại Sơn La, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng biên phòng Sơn La đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 51 chốt chặn trên biên giới, với 368 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch kết hợp nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Phía ngoại biên, các lực lượng chức năng của bạn Lào cũng tổ chức thành lập các chốt phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Hiện nay, hai nước Việt Nam - Lào vẫn đang siết chặt kiểm soát biên giới nên các đối tượng không xuất, nhập cảnh qua biên giới nhưng vẫn tìm cách móc nối, giữ liên lạc với nhau (gọi điện thoại, gọi video qua messenger Facebook...) chờ thời cơ thuận lợi sẽ tiến hành các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Từ công tác nghiệp vụ và kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2021 tại Sơn La cho thấy, đối tượng phạm tội chủ yếu là quốc tịch Việt Nam, số ít là người Lào, đặc biệt thời gian gần đây số đối tượng phạm tội chủ yếu là người dân tộc ít người, giới tính nữ có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Các đối tượng phạm tội còn tìm mọi cách để vô hiệu hóa vai trò của lực lượng chức năng ở cơ sở, hoặc lôi kéo cán bộ xã, bản để làm ngơ, bảo kê, thậm chí tiếp tay, tham gia mua bán, vận chuyển ma túy.

Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thường xuyên tăng cường lực lượng xuống thôn bản để bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn qua lại biên giới, kịp thời phát hiện cũng như bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho người dân được đẩy mạnh. Từ đó, người dân khu vực biên giới trở thành nguồn tin tố giác tội phạm.

 Biên phòng triển khai các chốt chặn trên biên giới vừa phòng, chống dịch kết hợp nắm tình hình, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Ảnh: VGP

Lượng ma túy trong từng vụ rất lớn

Trao đổi với Báo điện tử Chính phủ, Đại tá Bùi Văn Lua, Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp.

Ở ngoại biên, nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh Bắc Lào về tập kết tại Viêng Chăn, sau đó chuyển đến các tụ điểm sát biên giới Việt Nam, chờ thời cơ, lợi dụng địa hình, đêm tối, thuê người cắt rừng vận chuyển qua biên giới; hoặc cất giấu, ngụy trang trong các phương tiện, hàng hóa đưa qua cửa khẩu vào nội địa Việt Nam tiêu thụ và chuyển đi nước thứ ba.

Đáng chú ý lực lượng chức năng Lào đã phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây vận chuyển ma túy (heroin, ma túy tổng hợp, cần sa) với số lượng lớn tại địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Sa Vẳn Nạ Khệt, Khăm Muồn (Lào). Tại Campuchia, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy nhất là ma túy tổng hợp vẫn diễn biến phức tạp. Nguồn ma túy chủ yếu từ Lào qua các tỉnh phía Bắc của Campuchia về tập kết tại Phnôm Pênh, sau đó vận chuyển vào Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Ở nội biên, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, lượng ma túy mua bán vận chuyển trong từng vụ rất lớn, đặc biệt là ma túy tổng hợp (Cục phòng chống ma túy và tội phạm đã đấu tranh thành công 04 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 20 đối tượng, thu 54,34 kg ma túy các loại)

Hoạt động vận chuyển ma túy sang Trung Quốc qua biên giới các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng có dấu hiệu gia tăng. Hoạt động vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam có sự chuyển hướng sang địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung, Tây Nguyên và qua Campuchia vào Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh nội địa tiêu thụ hoặc tiếp tục đi nước thứ 3.

Tuyến biên giới biển, hoạt động tổ chức sử dụng ma túy diễn ra tại nhiều địa bàn (Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau...). Ở các cảng biển tiềm ẩn hoạt động vận chuyển ma túy với số lượng lớn của các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế, điển hình như vụ ngày 21/12/2020 các lực lượng chức năng phát hiện 625,2 kg cần sa ép thành bánh bên trong vách ngăn của 01 container tại cảng Hải Phòng.

Chủ động khắc phục khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng biên phòng trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả cao. Các đơn vị BĐBP đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 579 vụ, 790 đối tượng (tăng 122 vụ, 5 đối tượng); thu hơn 1,03 tấn ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trong thời gian tới, lực lượng Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và các Ban Chỉ đạo (138/CP, 389/QG, 1389/BQP) về công tác phòng chống ma túy và tội phạm cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước xác lập các huyên án đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy, đánh trúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu để ngăn chặn từ sớm, từ xa ma túy thẩm lậu vào nước ta.

Đặc biệt tiếp tục chủ động, nhạy bén trong nắm, đánh giá tình hình, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo đổi mới phương thức đấu tranh phù hợp với thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống tội phạm vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Top