Ngăn chặn hiệu quả ma túy xâm nhập học đường

20/11/2015 14:39

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp ở nước ta dẫn tới nguy cơ ma túy xâm nhập vào trường học tăng cao, nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) sử dụng ma túy, bị lôi kéo vào con đường mua bán, vận chuyển ma túy.

Ảnh minh họa

Tổng kết từ những trường hợp HSSV nghiện ma túy và vi phạm pháp luật về ma túy, có thể rút ra những đặc điểm chính về đối tượng HSSV bị lôi kéo và thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy như sau:

Những đối tượng bị cưỡng bức và lôi kéo vào sử dụng ma túy thường là:

- Những HSSV con nhà giàu có lối sống buông thả, đua đòi: Thực tế cho thấy số HSSV nói trên là đối tượng dễ bị tội phạm về ma tuý nhằm tới để dụ dỗ, lôi kéo vào tệ nạn ma túy. Các em con nhà giàu, có tiền cộng với sự chây lười trong học tập, không chịu tu dưỡng rèn luyện, thích lêu lổng, đua đòi sẽ có lối sống buông thả, thích thể hiện mình “hơn người”, hơn bạn bè cùng trang lứa để “bằng anh bằng chị”. Do vậy, số này rất dễ bị lôi kéo vào con đường nghiện ma tuý. Mặt khác, tội phạm về ma tuý muốn lôi kéo HSSV con nhà giàu vào tệ nạn ma tuý vì các em có tiền để mua ma tuý. Đây là nguồn tiêu thụ lớn và lâu dài cho tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý. Các đối tượng này cụ thể bao gồm: con nhà kinh doanh buôn bán giàu có, con các nhà doanh nghiệp lớn.

- HSSV có ý thức kỷ luật kém, thường vi phạm quy chế nhà trường bị xử lý kỷ luật, biểu hiện chán học: Đây là một trong những nhóm đối tượng rất dễ sa ngã vào con đường nghiện hút ma tuý. Do bị nhà trường kỷ luật nên số này thường chán nản, có những biểu hiện tiêu cực, cộng với tâm lý bất cần đời nên tự các em tìm đến ma tuý nhằm mục đích giải toả sự buồn chán.

- HSSV thuộc con em trong gia đình có ông, bà, bố mẹ hay anh chị em hay cãi cọ nhau, không có nếp sống văn hoá gia đình hoặc các em xuất thân trong gia đình có bố mẹ, người thân... nghiện hút ma tuý, tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý hay bố mẹ các em có tiền án, tiền sự về ma tuý... Chính điều kiện, hoàn cảnh đó đã tác động từng ngày, từng giờ đến các em và biến các em thành nạn nhân của tệ nạn nghiện hút chất ma tuý.

- HSSV thuộc đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc sống ở những vùng trọng điểm về ma túy: Các em HSSV người dân tộc sống ở vùng sâu vùng xa, nơi có thói quen trồng cây thuốc phiện, hút thuốc phiện, ở những tụ điểm phức tạp về sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý... Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình các em còn khó khăn về kinh tế nên bị ngoại cảnh tác động, từ đó dễ tham gia sử dụng ma túy...

Thủ đoạn lôi kéo, cưỡng bức của tội phạm về ma túy đối với HSSV

Thủ đoạn lôi kéo các em sử dụng chất ma tuý: Thủ đoạn lôi kéo các em HSSV sử dụng trái phép chất ma tuý là thủ đoạn tội phạm về ma tuý dùng mọi cách như bằng lời nói ngon ngọt, hình ảnh kích động có liên quan đến ma tuý... để tác động, kích thích các em tự nguyện, tự giác sử dụng chất ma tuý, dẫn tới lệ thuộc và nghiện ma tuý. Để lôi kéo HSSV sa ngã vào con đường sử dụng ma tuý, chúng không từ một thủ đoạn nào, trong đó phổ biến là:

Thủ đoạn “khuyến mại” để lôi kéo các em vào sử dụng ma tuý. Chúng “khuyến mại” ma túy một thời gian cho những HSSV nghiện ma tuý để các em này lôi kéo được người khác vào sử dụng ma tuý. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng nghiện ma tuý là HSSV dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ, phỉnh nịnh các em khác sử dụng chất ma tuý. Thông thường là diễn tả lại một cách sai sự thật về hậu quả tác hại của chất ma tuý, như sử dụng chất ma tuý đưa con người vào trạng thái bay bổng, khoái cảm, lâng lâng, khoan khoái, dễ chịu... chính nghe những lời “có cánh” đó cộng với tính hiếu kỳ của tuổi học sinh nên không ít các em đã bị tội phạm về ma tuý lôi kéo và sa ngã vào con đường nghiện ma tuý.

Cho HSSV tận mắt nhìn thấy cảnh sử dụng ma tuý để kích thích tính hiếu kỳ nhẹ dạ của các em.Các đối tượng lôi kéo HSSV vào các vũ trường, quán bar hoặc quán karaoke cho xem trực tiếp các đối tượng sử dụng thuốc lắc (ecstasy) và nhảy múa dưới ánh sáng và âm thanh sống động. Trước môi trường sôi động và náo nhiệt như vậy đã trực tiếp tác động vào HSSV và từ đó các em bị ảnh hưởng xấu, dần dần tham gia sử dụng ma tuý và nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Với thủ đoạn dụ dỗ như vậy, nhiều em đã bị lôi kéo vào con đường sử dụng ma tuý dẫn đến nghiện nên việc học tập bị xao nhãng, thậm chí trốn học, bỏ học và vi phạm pháp luật.

Thủ đoạn lừa đảo cho dùng chất ma tuý. Với thủ đoạn này, đối tượng lừa HSSV khác sử dụng chất ma tuý bằng thủ đoạn bí mật cho chất ma tuý vào đồ ăn, đồ uống... để các em sử dụng mà không hay biết đó là chất ma tuý.

Sử dụng “vệ tinh” đến khu vực trường học, nhà trọ quan sát phát hiện các học sinh chơi bời, lêu lổng, con nhà giàu thích ăn chơi, “sành điệu”... để lôi kéo, dụ dỗ HSSV sử dụng ma túy.

- Thủ đoạn cưỡng bức các em sử dụng chất ma tuý: Thủ đoạn cưỡng bức HSSV sử dụng trái phép chất ma tuý là thủ đoạn của tội phạm về ma tuý dùng những lời nói, hành động, hình ảnh nhằm đe doạ, khống chế các em học sinh buộc các em phải sử dụng chất ma tuý dẫn tới nghiện và lệ thuộc vào chất ma tuý. Một số thủ đoạn cưỡng bức HSSV sử dụng trái phép chất ma tuý như sau:

Dựa vào những điểm yếu của một số em để khống chế. Thực tế hiện nay một số HSSV thường hay bỏ học, trốn học đi chơi game trên mạng tại các quán điện tử. Vì mải ham chơi điện tử và thường xuyên chơi điện tử nên các em nợ tiền quán nhiều. Thậm chí có em nợ tiền lên tới cả triệu đồng. Muốn có tiền trả nợ, một mặt khác chủ quán điện tử đòi, cộng với việc vì sợ gia đình biết, nhà trường kỷ luật đuổi học... Những lý do này đã trở thành điểm yếu của HSSV. Biết được những điểm yếu này, tội phạm về ma tuý cùng các đối tượng xấu ngoài xã hội đã khống chế các em này phải tham gia vào đường dây vận chuyển thuê chất ma tuý hoặc bán thuê chất ma tuý cho chúng. Nếu không tham gia vào các tệ nạn này chúng đe dọa sẽ công khai hoá tất cả những điểm yếu nêu trên. Vì sợ hãi, nên không ít em học sinh đã phải phục tùng làm theo những gì mà tội phạm, những kẻ xấu buộc phải làm. Chính vì vậy, nên đã có nhiều HSSV bị sa ngã, trở thành nạn nhân của tệ nạn ma túy.

Do bị phụ thuộc vào kinh tế, hoặc tình cảm... nên tội phạm khống chế các em phải sử dụng ma tuý. Một số HSSV do hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, muốn học tập nhưng gia đình không có điều kiện đóng học phí, nhiều em ngoài buổi học ở trường ra, về nhà còn phải đi làm thêm để lấy tiền ăn học. Để kiếm được việc làm thêm khó khăn, nhiều em đã tham gia đi tiếp thị cho một số cơ sở kinh doanh, đến những nơi đông người như các nhà hàng ăn uống, quán bia, các khu vui chơi giải trí... Ở đó có rất nhiều đối tượng nghiện hút ma tuý, các đối tượng thuộc các tệ nạn xã hội khác. Chính những đối tượng này đã tiếp xúc lôi kéo các em vào các tệ nạn xã hội như nghiện ma tuý, mại dâm...

Một số em khác do lệ thuộc về tình cảm, vật chất vào đối tượng là những người xấu nên đã lợi dụng, buộc các em phải tham gia vào tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma tuý. Trong quá trình tham gia vào hoạt động ma tuý này, do phải tiếp xúc với môi trường xấu nên các em bị sa ngã vào con đường nghiện hút ma tuý và các tệ nạn xã hội khác. Mặt khác, do bị lệ thuộc vào tình cảm, vật chất của người khác, một số em muốn thoát khỏi cảnh lệ thuộc này nên đã đã bỏ nhà hoặc nơi cư trú đó để ra đi, nhưng khi bỏ nhà ra đi vì tiền không có, không có mái ấm gia đình, tình yêu thương của người thân nên đã bị các đối tượng xấu ngoài xã hội tác động, lôi kéo vào con đường nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Từ những phân tích trên, chúng tôi xin đưa ra một số biện pháp để HSSV tích cực tham gia các hoạt động PCMT, cụ thể như sau:

- HSSV cần học tập, nắm vững các quy định của pháp luật đối với công tác PCMT và nghiêm chỉnh chấp hành. Không sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy hoặc làm những việc khác có liên quan đến ma túy dưới bất kỳ hình thức nào và tuyên truyền, vận động những người xung quanh mình làm theo.

- Phát hiện các đối tượng phạm tội ma túy xung quanh trường học hoặc khu nhà ở của mình, các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo cưỡng bức HSSV sử dụng ma túy hoặc phạm tội ma túy. Khi phát hiện đối tượng hoặc HSSV sử dụng các chất ma túy cần báo cáo ngay cho thầy, cô giáo và Công an cơ sở biết để có biện pháp giải quyết.

- Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào PCMT do nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát động. Tham gia thực hiện các công việc cụ thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ PCMT tại nơi cư¬ trú do chính quyền địa phương tổ chức.

- Ký và thực hiện nghiêm cam kết thi đua không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy.

Top