Hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy là tất yếu

04/04/2019 11:25

Trong thời gian tới tình hình TPVMT trên thế giới, khu vực và nước ta còn có những diễn biến phức tạp, hoạt động mang tính xuyên quốc gia trước tình hình đó việc tiếp tục hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy của lực lượng Cảnh sát các nước là nhu cầu tất yếu.

Hội nghị giao ban về Công tác phòng, chống tội phạm ma túy lần thứ 12 giữa Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) với Cục Phòng, chống ma túy (Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh nước CHDCND Lào) - Ảnh: Thái Sơn

Nhiều thách thức vấn đề ma tuý toàn cầu

Trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực có những diễn biến hết sức phức tạp. Thế giới đang phải đương đầu với tình trạng gia tăng ngày càng nhiều loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới (NPS). Hiện nay, tình hình tội phạm về ma túy (TPVMT) hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh. Mối liên hệ giữa TPVMT và khủng bố ngày càng trở thành mối lo ngại với toàn cầu.

Đặc biệt TPVMT ngày càng có xu hướng liên kết với các loại tội phạm khác như tội phạm sử dụng công nghệ cao, rửa tiền và mua bán người. Thế giới đang chứng kiến xu hướng kêu gọi điều chỉnh chính sách kiểm soát ma túy toàn cầu theo hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy. Đó chính là những thách thức, trở ngại lớn cho tất cả các nước trên thế giới cũng như Việt Nam trên con đường hội nhập.

Vì lợi nhuận thu được từ hoạt động phạm tội do ma túy mang lại rất lớn nên TPVMT trong nước tiếp tục cấu kết với các tổ chức tội phạm quốc tế tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam.

Trên tuyến biên giới đường bộ, biển, hang không, ma túy tiếp tục thẩm lậu vào nước ta với số lượng lớn. Phương thức, thủ đoạn của TPVMT ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng liên kết, mọc nối với nhiều loại tội phạm có tổ chức khác, hoạt động manh động, liều lĩnh, điên cuồng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ, tạo áp lực rất lớn, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Phối hợp điều tra các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nước ta cũng như các nước trên thế giới đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc hợp tác với nhau để chống lại loại tội phạm này. Trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã từng bước được tăng cường, mở rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quan hệ hợp tác song phương giữa lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy nước ta với Cảnh sát các nước láng giềng có chung đường biên giới như: Trung Quốc, Lào và Campuchia tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu. Trong việc chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa, đấu tranh chống TPVMT, tập huấn nâng cao trình độ, triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác, cao điểm tấn công trấn áp, truy nã TPVMT trên tuyến biên giới, tổ chức sơ kết, tổng kết, giao ban rút kinh nghiệm, phối hợp bắt giữ, trao trả nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn ở mỗi nước.

Hợp tác đấu tranh chống TPVMT với một số nước có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc như Anh, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt trong phối hợp điều tra, xác minh hoạt động của các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam. Thông qua hoạt động hợp tác các dự án và chương trình đã tranh thủ sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế trong đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ và trang bị phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam.

Đã tích cực xây dựng, củng cố quan hệ đa phương trong phòng, chống TPVMT xuyên quốc gia. Hiện Việt Nam tham gia đầy đủ các khuôn khổ hợp tác của khu vực như: AMMD, ASOD, MOU… các cơ chế hợp tác về phòng, chống ma túy của Ủy ban Kiểm soát ma túy Liên Hợp Quốc (CND, INCB), các chương trình hợp tác với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC)…

Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy của Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định là một thành viên tích cực của tổ chức Interpol và ASEANAPOL, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trao đổi thông tin phòng, chống TPVMT xuyên quốc gia từng bước nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an đăng cai, tổ chức, tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng về hợp tác phòng, chống ma túy trong khu vực và trên thế giới điển hình như: Hội nghị cấp Bộ trưởng 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN, Hội nghị quan chức cao cấp 10 nước ASEAN…

Ngoài ra, hiệu quả công tác trao đổi thông tin TPVMT ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của cuộc đấu tranh phòng, chống TPVMT xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài. Qua kênh tương trợ tư pháp, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy của Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm yêu cầu tương trợ tư pháp và hợp tác quốc tế mỗi năm, hỗ trợ công tác điều tra tố tụng hình sự của lực lượng thực thi pháp luật.

Phát huy hiệu quả hợp tác, thể hiện rõ vai trò của Việt Nam

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh chống TPVMT nhưng trên công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy trong phòng, chống ma túy thời gian qua vẫn còn có một số hạn chế như: Các hoạt động hợp tác song phương và đa phương tuy rộng về diện, đa dạng về cơ chế nhưng chưa phát huy tối đa hiệu quả hợp tác, vai trò của Việt Nam chưa thể hiện rõ.

Việc đàm phán, ký kết một số Hiệp định, Nghị định thư, Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống TPVMT còn mang tính hình thức, ít hoạt động cụ thể. Chưa tích cực, chủ động tham gia các diễn đàn đa phương. Công tác trao đổi, điều tra, xác minh thông tin TPVMT với một số nước còn chậm, chưa đầy đủ, thiếu chính xác dẫn đến việc triển khai bắt giữ tội phạm về ma túy lẩn trốn liên quan đến các nước còn hạn chế do khác biệt về pháp luật.

Xác định trong thời gian tới tình hình TPVMT trên thế giới, khu vực và nước ta còn có những diễn biến phức tạp, hoạt động mang tính xuyên quốc gia. Trước tình hình đó việc tiếp tục hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy của lực lượng Cảnh sát các nước là nhu cầu tất yếu.

Để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy trong thời gian tới, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác phòng, chống TPVMT xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam, nhất là với các nước láng giềng và các nước có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc.

Nghiên cứu, mở rộng các cơ chế hợp tác song phương với các nước, tổ chức quốc tế khác trong khu vực và trên thế giới về phòng, chống ma túy nhằm tận dụng sự hỗ trợ giúp đỡ từ Chính phủ, lực lượng Công an, Cảnh sát các nước trong việc đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, cung cấp trang thiết bị cho Cảnh sát Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống ma túy. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo quản lý, giám sát, theo dõi để các dự án quốc tế được thực hiện hiệu quả tại Việt Nam.

Tích cực, chủ động tăng cường tham gia và đóng góp nhiều sáng kiến hơn vào các diễn đàn và khuôn khổ hợp tác đa phương nhằm nắm bắt, cập nhật, bổ sung các nghị quyết, chính sách và chiến lược hợp tác mới về phòng, chống TPVMT trên thế giới để đề xuất vận dụng phù hợp với thực tế tại Việt Nam. Thúc đẩy và củng cố quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, khẳng định là thành viên tích cực và ngày nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác.

Làm tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác quốc tế, tổ chức, triển khai có hiệu quả các Hiệp định, Bản thỏa thuận, Kế hoạch hợp tác về phòng, chống TPVMT.

Top