Hai sai lầm chết người khi cai nghiện

16/01/2015 15:58

Luôn mang trong mình tâm lý tự ti, mặc cảm, muốn giữ gìn danh tiếng cho bản thân và gia đình, nhiều người nghiện đã tự ý mua thuốc về cai tại nhà hoặc âm thầm đến các cơ sở cai tự phát. Chính điều này dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc về lâu dài đối với bản thân người nghiện.

Tự ý mua thuốc cai nghiện

Trò chuyện về “lịch sử” nghiện - cai - tái nghiện của mình, Học viên Nguyễn Hữu H hiện đang cai nghiện tại Trung tâm CBGDLĐXH Phú Thọ chia sẻ: “Khi mới bắt đầu nghiện, vì sợ mọi người biết chuyện, tôi quyết định tự cai nghiện tại nhà, lúc đó tôi nghe bạn bè kháo có ba loại thuốc cai nghiện là: Methadone, Buprenorphine, Naltrexone. Đó là tôi nghe người ta nói vậy nhưng cũng chả biết hình dạng của nó. Tôi đã hỏi ở bệnh viện, nhà thuốc nhưng không có bán. Mò mẫm thông tin trên mạng, tôi thấy có người rao bán, tôi đã chuyển 9 triệu đồng để nhận một hộp Naltrexone 28 viên.  Khi chuyển tiền vào tài khoản, hỏi lại mấy thằng bạn từng sử dụng loại này, tôi mới giật mình tá hỏa..”. Qua H, chúng tôi biết số điện thoại của người tự xưng là “dược sĩ” chuyên bán các loại thuốc cai nghiện, tuy nhiên khi gọi điện “dược sỹ” qua số 0962820xxx, anh này không đồng ý gặp mặt, mà muốn xin địa chỉ, gửi tiền vào tài khoản, chuyển phát nhanh qua bưu điện.

Chính tâm lý xấu hổ, cùng sự thiếu hiểu biết mà không ít người nghiện ma túy có nhu cầu đã rơi vào “bẫy” đã giăng sẵn của những kẻ trục lợi trên nỗi đau của người bệnh khi họ mua phải thuốc cai nghiện trôi nổi không rõ nguồn gốc, giá thành mà không có hiệu quả như mong muốn.

Anh H đã dùng thuốc tự cai tại nhà nhưng không thành công (ảnh: Bình Nguyên)

Trả lời phỏng vấn báo chí về việc sử dụng thuốc cai nghiện tại nhà, PGS -Dược Sĩ Nguyễn Hữu Đức, giảng viên Trường ĐH Y dược TP.HCM cho rằng, việc cai nghiện bằng thuốc phải theo đúng phác đồ và phải theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ có chuyên môn, nghiệp vụ. Nếu dùng sai có thể gây hậu quả nghiêm trọng do thuốc cai nghiện thực chất cũng bắt nguồn từ ma túy và cũng có các tác dụng phụ như ma túy.

Đến các cơ sở cai nghiện tự phát 

Một tháng rưỡi sau khi UBND TP.HCM triển khai chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội, 24 quận huyện qua kiểm tra đã phát hiện hơn 3.000 trường hợp dương tính với chất ma túy, khoảng 1.700 người được đưa vào các cơ sở xã hội. Trong khi người dân đang vui mừng  trước kết quả khả quan của chiến dịch “gom” người nghiện, thì cũng là lúc người ta đặt câu hỏi về chất lượng thực sự của các trung tâm “chui” đang hoạt động bất hợp pháp ở thành phố này.

Theo điều tra của báo Tuổi trẻ ở nhiều trung tâm, dù không có bằng cấp, chuyên môn về điều trị cai nghiện ma túy nhưng tại TP.HCM nhiều người vẫn tự xưng là “bác sĩ” để lập cơ sở điều trị cai nghiện “chui” . Hiện tại,  rất khó để có thể nắm bắt được trên địa bàn thành phố hiện có bao nhiêu cơ sở tổ chức cai nghiện tự phát, không được cơ quan chức năng cấp giấy phép, vì các cơ sở này quy mô nhỏ lẻ, nằm khuất trong các khu dân cư đông đúc. Theo phản ánh của những học viên tham gia cai nghiện chui thì họ chưa được điều trị cắt cơn theo một phác đồ điều trị nào cả mà chủ yếu là cho uống các loại thuốc hướng thần để vượt qua cơn vật thuốc.

Một người nghiện đang điều trị tại cơ sở trái phép (ảnh: Tuổi trẻ)

Không chỉ hình thành các cơ sở “chui”, những thông tin quảng cáo về các cơ sở cai nghiện ma túy thành công đã xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội. Mới đây, xuất hiện một page trên facebook với tên “cai nghiện ma túy thành công” thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chủ nhân page này quảng cáo rằng cơ sở của mình có thể cai nghiện ma túy đá, hồng phiến không tái nghiện. Học viên vừa uống thuốc vừa đi làm bình thường nên không phải ngồi “đếm” thời gian như các phác đồ khác. Đặc biệt, thuốc được chiết xuất từ thảo dược nên sử dụng an toàn trong cai nghiện ma túy, giúp người nghiện vượt qua quá trình cắt cơn một cách thoải mái, không vật vã. Với công chức nhà nước thì họ vẫn làm việc bình thường, sau 7 ngày nếu duy trì tốt phác đồ chống tái 90%.

Trong vai một người có em trai nghiện ma túy đá đang có nhu cầu cắt cơn, PV đã liên lạc với admin của trang này với nickname L.A.H, anh này “nổ” rằng có thể cai nghiện thành công từ 90%-95%,  không vật vã dù chỉ là 1 phút. Khi tiến hành điều trị, học viên ăn ngủ bình thường, 90% các hội chứng không còn nữa và mất cảm giác với ma túy ngay từ ngày đầu. Tuy nhiên khi được hỏi những trường hợp đã thành công ở cơ sở này, người đàn ông chỉ lấp liếm “đã có nhiều trường hợp cai nghiện thành công”.

Một quảng cáo cai nghiện thành công trên facebook

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để cai nghiện và chống tái nghiện một cách bền vững nhất, người nghiện cần đến các trung tâm cai nghiện hoặc các phòng, đơn vị tham vấn sức khỏe cộng đồng để được tham vấn chi tiết, cụ thể, tránh tình trạng “tiền mất tật mang”.

Top