Giải pháp ngăn chặn ma tuý thẩm lậu vào các cơ sở cai nghiện

04/12/2018 16:22

Ông Phùng Quang Thức, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội (Sở LĐTB&XH Hà Nội) cho biết, trong năm 2018, chưa phát hiện việc ma tuý thẩm lậu vào các cơ sở cai nghiện trên địa bàn Hà Nội. Hiện các trung tâm cai nghiện tại Hà Nội thực hiện nghiêm các quy định hiện hành và cũng đã có những giải pháp để ngăn chặn việc này.

Trao đổi với Tiếng Chuông, ông Phùng Quang Thức cho biết có nhiều giải pháp để ngăn chặn ma tuý thẩm lậu vào các cơ sở cai nghiện, trong đó có 4 giải pháp chính.

Đầu tiên, đó là trong quy trình quản lý học viên, các trung tâm ban hành quy trình nghiêm khắc, nghiêm túc trong việc giám sát học viên, đặc biệt là khi học viên có người nhà, bạn bè… đến thăm nuôi, tránh để “lọt” ma túy; dứt khoát không để tình trạng cán bộ trung tâm tiếp tay cho việc thẩm lậu ma túy. Viên chức, người lao động nắm bắt tình hình, để ý diễn biến tư tưởng của từng học viên...

Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo vệ an ninh, ngăn chặn con đường đưa ma tuý từ bên ngoài vào, kiểm soát chặt không cho mang vào các đồ cấm, vật cấm. Đặc biệt, trong cơ chế quản lý về tài chính sử dụng sổ căng tin, không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chi cục, trung tâm thường xuyên kiểm tra đột xuất, kiểm tra học viên nhất là kiểm tra ăn ở, sinh hoạt, lao động, kiểm tra khu vệ sinh, hàng rào, căng tin, nơi gửi quà, khu thăm gặp… để phát hiện và ngăn chặn các hành vi thẩm lậu ma túy hoặc chất kích thích.

Cũng theo ông Phùng Quang Thức, trong năm 2018, công tác cai nghiện trên địa bàn Thủ đô đạt kết quả tích cực. Trong công tác cai nghiện ma túy, tại gia đình và cộng đồng đã cai cho 503/300 người (đạt 170% kế hoạch năm 2018); cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy 802/700 người (đạt 114,6 % kế hoạch ); 1.840/2.000 người vào cai nghiện tự nguyện (đạt 92 % kế hoạch).

Các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đã tiếp nhận 583/1000 lượt người vào cai nghiện tự nguyện, đạt 58.3% kế hoạch năm 2018.

Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại 18 cơ sở do Sở y tế quản lý là 4.800 người.

Tuy nhiên, trong công tác cai nghiện ma túy, tình trạng người sử dụng và nghiện ma túy tổng hợp ngày một gia tăng, việc cai chữa trị và quản lý đối tượng này gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân do chưa có cơ sở pháp lý giữ người ở lại theo dõi, giám sát hơn 24h...

Top