Xử lý mại dâm: Chưa đủ mạnh để răn đe

10/04/2014 14:15

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, một trong những nguyên nhân khách quan gây khó khăn trong công tác phòng, chống mại dâm là do thay đổi biện pháp xử lý đối với người bán dâm (người bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính) nên không đủ mạnh để răn đe.

Liên quan đến việc Báo Dân trí 27/3/2014 phản ánh tình trạng “nhộn nhịp phố vẫy bên bờ sông Tô Lịch, được sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội giao Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45)-CATP; phòng Lao động-Thương binh và Xã hội hai quận Cầu Giấy và Ba Đình tổ chức khảo sát dọc tuyến đường ven sông Tô Lịch đoạn từ đầu đường Hoàng Quốc Việt đến đường Cầu Giấy (đoạn đường mà báo nêu) trong 03 ngày (29/3 và 3,4/4/2014).

Ảnh minh hoạ

Kết quả cho thấy, hai bên bờ sông Tô Lịch có hiện tượng mại dâm đứng rải rác trên vỉa hè, ngồi tại nhà chờ xe buýt chờ đón khách mua dâm. Đây là địa bàn giáp ranh giữa ba phường Cống Vị, Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình và phường Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy nên các đối tượng thường xuyên di chuyển địa bàn khi bị các đơn vị chức năng của địa phương tổ chức tuần tra, truy quét, triệt xóa. Sau khi báo đưa tin, phường Cống Vị cũng đã cử lực lượng dân phòng tổ chức cắm chốt, tuần tra.

Theo Lãnh đạo Công an phường Quan Hoa, trong quí I/2014, lực lượng chức năng phường đã thực hiện quét vét và lập hồ sơ đối với 30 nữ tiếp viên nghi biểu hiện hoạt động mại dâm nhưng chưa đủ căn cứ xử phạt vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, chỉ xử lý thông qua xử phạt hành chính về thiếu giấy tờ tùy thân.

Một trong những nguyên nhân khách quan gây khó khăn là do thay đổi biện pháp xử lý đối với người bán dâm (người bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính) nên không đủ mạnh để răn đe hiện tượng này. Vì vậy có tình trạng 30 nữ tiếp viên bị Công an phường Quan Hoa bắt lập hồ sơ nhưng không xử lý được, sau 24 giờ phải thả ra và những người này lại tiếp tục hoạt động, có người trong 2 tháng bị bắt lại 3 lần.

Khu vực bờ sông Tô Lịch là địa bàn giáp ranh liên quan đến nhiều phường của quận Cầu Giấy và quận Ba Đình. Vì vậy Sở Lao động-Thương binh vã Xã hội Hà Nội đề xuất UBND Thành phố yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm quận Cầu Giấy, Ba Đình chỉ đạo sát sao, tăng cường phối hợp địa bàn giáp ranh đối với các phường Cống Vị, Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh (Q. Ba Đình), phường Quan Hoa (Q. Cầu Giấy) thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, cắm chốt, xử lý triệt để tình trạng mại dâm. \

Mặt khác Sở Lao động-Thương binh vã Xã hội phối hợp với lực lượng Công an Thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra, khảo sát, nhắc nhở đối với các địa bàn gây bức xúc và báo cáo tình hình chuyển biến của địa phương với UBND Thành phố hàng tháng, quý.

Top