Xóa sổ nhiều tụ điểm mại dâm, quán cà phê trá hình

24/03/2020 09:31

Tại Nghệ An, Đồng Nai, lực lượng chức năng địa phương đã triệt xóa nhiều tụ điểm mại dâm, quán cà phê trá hình, từng bước đẩy lùi tệ nạn trên địa bàn.

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, sau khi triệt phá điểm mại dâm tại khu du lịch Hòn Câu (xã Diễn Hải), các lực lượng chức năng huyện Diễn Châu (Nghệ An) tiếp tục ra quân xóa bỏ điểm mại dâm tại bãi biển Diễn Thành.

Công an huyện Diễn Châu ra quân kiểm tra, triệt phá tình trạng mại dâm tại biển Diễn Thành sáng 23/3. Ảnh: Công an Diễn Châu

Thực hiện kế hoạch xóa bỏ tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Diễn Châu, sáng 23/3, Công an huyện  phối hợp cùng với các ban, ngành chức năng ra quân tuần tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn mại dâm tại khu vực biển Diễn Thành.

Bãi biển Diễn Thành là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất huyện Diễn Châu, tuy nhiên, những năm trở lại đây, tình trạng mại dâm và môi giới mại dâm tại bãi biển này diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy cho xã hội và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Một số hàng quán tại biển Diễn Thành dưới vỏ bọc là các nhà hàng hải sản, nước giải khát còn có dịch vụ mại dâm, các căn phòng cấp 4 tồi tàn, ẩm thấp được dựng lên phía sau các quán hàng là nơi các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán dâm trái pháp luật.

Bắt đầu từ ngày 23/3, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với chính quyền xã Diễn Thành, Đồn Biên phòng Diễn Thành và các lực lượng chức năng tổ chức đợt tấn công cao điểm đồng bộ. Theo đó, huyện Diễn Châu chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường bám địa bàn, thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển Diễn Thành. Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xóa bỏ dứt điểm tình trạng mại dâm tại bãi biển Diễn Thành.

Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: "Tại bãi biển Diễn Thành có khoảng trên 100 ki-ốt kinh doanh và có tình trạng mại dâm tại một số gian hàng trong thời gian qua. Hàng năm, xã đều tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở nhưng hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, trong chiến dịch này, lực lượng của huyện Diễn Châu và xã sẽ ra quân quyết liệt với tinh thần quyết tâm cao để dẹp bỏ tình trạng mại dâm".

Trước đó, từ ngày 15/3, huyện Diễn Châu cũng đã ra quân dẹp bỏ tình trạng mại dâm tại khu du lịch Hòn Câu, xã Diễn Hải. Theo ghi nhận hiện nay tình trạng mại dâm tại đây đã cơ bản chấm dứt.

* Xóa sổ gần 70 quán cà phê "ổ nhện" ở huyện Trảng Bom

Giữa năm 2019, Báo Công an TPHCM từng có nhiều bài phản ánh tình trạng kinh doanh quán cà phê kích dục ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Kể từ đó, công an huyện (CAH) nhiều lần ra quân triệt phá, quyết tâm dẹp sạch tệ nạn này. Đến nay, CA địa phương đã phát hiện, triệt xóa hàng chục tụ điểm cà phê trá hình, từng bước kéo giảm, đẩy lùi nạn mại dâm trên địa bàn.

Theo CAH Trảng Bom, đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm từ nơi khác đến thuê mặt bằng trên các tuyến đường liên huyện, liên xã, gần khu công nghiệp mở quán cà phê, sau đó móc nối với đối tượng hình sự, chăn dắt gái để tuyển dụng "nhân viên". Các đối tượng tạo ra những trang "giới thiệu việc làm", lừa các thiếu nữ nghèo ở quê rồi ép các cô ngoài bán giải khát còn kích dục cho khách, mỗi lần 150.000 - 300.000 đồng, thu lợi bất chính trên thân xác mỗi người hàng chục triệu đồng/tháng.

Quá trình tiếp cận, phóng viên thấy trung bình mỗi quán có từ 5 - 7 nhân viên, mỗi người kích dục 10 - 20 khách/ngày, như vậy ước tính thu nhập của chủ quán lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng.

Năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, CAH đã kiểm tra, xử lý hành chính 69 quán cà phê kích dục; triệt xóa 9 quán chứa, môi giới mại dâm, bắt 48 đối tượng; khởi tố 9 vụ, 14 bị can; xử phạt hành chính 34 đối tượng.

Ngoài Trảng Bom, nhiều địa phương khác của tỉnh Đồng Nai vẫn còn vấn nạn cà phê kích dục, tổ chức bán dâm phức tạp, nhiều nhất là ở các khu công nghiệp. Mới đây nhất là vụ việc xảy ra tại P.Long Bình, TP. Biên Hòa, một thiếu nữ đã bị chủ quán ép kích dục, khi không đồng ý thì bị đánh gãy 9 xương sườn, đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Hiện Công an TP. Biên Hòa đang thụ lý điều tra.

Top