Xác nhận vụ Hoa hậu Châu Á-Thái Bình Dương bị ép bán dâm

09/12/2014 10:34

Việc Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương (đã bị truất ngôi) May Myat Noe tố cáo bị ép bán dâm đã được xác minh khi Giám đốc đại diện của một công ty âm nhạc Hàn Quốc thừa nhận vụ việc.

Người đẹp đến từ Myanmar - May Myat Noe đăng quang cuộc thi Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương (Miss Asia Pacific) vào tháng 5/2014.

May Myat Noe, Hoa hậu Châu Á- Thái Bình Dương 2014

Tháng 8/2014, cô đã đến Hàn Quốc theo lời mời của một công ty âm nhạc để sản xuất album. Noe cho hay, ông Choi (48 tuổi), Giám đốc đại diện của công ty này đã bắt cô phải đi khách với những chính trị gia, doanh nhân giàu có xứ Hàn để lấy kinh phí sản xuất album.

Noe từ chối thực hiện và Ban Tổ chức Miss Asia Pacific World (MAPWO) đã tước danh hiệu của cô, viện cớ cô đã là bất hợp tác không có lý do. MAPWO cũng đã tuyên bố rằng họ hành động như vậy vì Noe đã nói dối về tuổi của mình và từ chối làm theo hướng dẫn của MAPWO liên quan đến những việc khác.

Trước những cáo buộc này, May Myat Noe đã lập tức tổ chức họp báo và tố cáo phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, ban tổ chức của Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương đã lớn tiếng phủ nhận tất cả. MAPWO còn đệ đơn tố cáo Noe đã bôi nhọ danh dự của họ.

Sau đó, May Myat Noe đã đưa đoạn băng ghi âm các cuộc trò chuyện của cô với lãnh đạo cấp cao cho cảnh sát điều tra. Cuối cùng, vời sự can thiệp của cảnh sát, phía Hàn Quốc đã phải đứng ra nhận trách nhiệm.

Hiện ông Choi đã bị cách chức vì hành vi phi đạo đức này. Cảnh sát và MAPWO hứa sẽ tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Hiện tại, vụ việc trên đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng người Myanmar. Nhiều người cho rằng May Myat Noe và đất nước Myanmar đã bị bôi nhọ danh dự nghiêm trọng, họ cần có một lời xin lỗi xác đáng.

Top