Vụ mua dâm trẻ vị thành niên: Cựu Thủ tướng Italia trắng án

21/07/2014 15:45

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi mới đây đã được một toà án ở Milan tuyên trắng án với 2 tội danh được tuyên trước đó trong phiên toà sơ thẩm là dùng tiền mua dâm một cô gái vị thành niên và lạm dụng chức quyền để che giấu sự việc.

Berlusconi bị cáo buộc tổ chức các bữa tiệc khiêu dâm tại dinh thự xa hoa của ông ở ngoại ô thành phố Milan hồi năm 2010, lúc ông còn là Thủ tướng Italia.

Cựu Thủ tướng Italia và nữ vũ công người Marocco Ruby

Ông được cho là đã trả tiền để quan hệ tình dục nhiều lần với Karima El-Mahroug, một vũ công người Morocco xinh đẹp lúc đó mới 17 tuổi và có biệt danh là "Ruby- Viên hồng ngọc đánh cắp trái tim".

Berlusconi cũng bị buộc tội gọi đến một sở cảnh sát để gây áp lực buộc họ phải phóng thích El-Mahroug khi cô này đang bị giam giữ vì tội trộm cắp.

Tháng 6/2013, ông  Berlusconi bị tuyên án bản án 7 năm tù với những tội danh nêu trên. Tuy nhiên, ông  kháng cáo và khẳng định mình vô tội.

Trong phiên tòa phúc thẩm, các quan tòa ở thành phố Milan bác bỏ bản án sơ thẩm, nói rằng những cáo buộc đối với cựu Thủ tướng Italia là “không có căn cứ”. Theo phán quyết mới nhất thì ông Berlusconi là nạn nhân của sự trả thù từ các thẩm phán cánh tả.

Phát biểu trước truyền thông, ông Berlusconi nói: “Tôi thật sự xúc động và cảm ơn người thân, bạn bè đã luôn ủng hộ thời gian tôi chịu những cáo buộc không công bằng và ô nhục”.

Trong thời gian trước khi nhận được kết quả mình vô tội, ông Berlusconi đã phục vụ công ích tại một bệnh viện dành cho các bệnh nhân mắc chứng Alzheimer ở Milan.

 

 

Top