Truy tố đường dây tổ chức mại dâm trong khách sạn

08/08/2014 17:19

Mười bốn đối tượng gồm chủ khách sạn, chủ nhà trọ, nhân viên quản lý, bảo vệ khách sạn, tài xế taxi, xe ôm đã móc nối, cấu kết với nhau tổ chức một đường dây môi giới mại dâm trong khách sạn.

Viện KSND TP Cần Thơ vừa ra cáo trạng truy tố 14 đối tượng trên với tội danh chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Ảnh minh hoạ

Theo kết luận điều tra, Vũ Bá Long thường xuyên chở khách đến các khách sạn trên địa bàn phường Cái Khế, TP Cần Thơ nên quen biết với nhiều quản lý tại đây. Cuối năm 2012, Long cùng với Phạm Cao Thanh cũng hành nghề chạy xe ôm, thoả thuận với Phạm Công Quốc (32 tuổi, quản lý khách sạn Thanh Tùng) tổ chức môi giới và chứa gái mại dâm.

Nếu có khách đến thuê phòng yêu cầu gái mại dâm, Quốc sẽ gọi cho Long hoặc Thanh điều “đào” đến. Khách mua dâm giá 500.000 đồng, Long và Thanh thu của gái bán dâm 150.000 đồng và chia cho Quốc 75.000 đồng/lượt.

Long và Thanh cũng bàn với Phan Hồng Thụỵ Châu (42 tuổi, quản lý khách sạn Thái Dương); Trương Văn Khải (31 tuổi, nhân viên khách sạn Thái Tuấn) để tổ chức môi giới và chứa mại dâm. Châu dặn Thôi Thanh Tuyền (18 tuổi, nhân viên bảo vệ khách sạn Thái Dương) nếu có khách đến thuê phòng có nhu cầu mua dâm thì dẫn lại quầy tiếp tân để thoả thuận giá cả.

Để có “nguồn hàng” chúng móc nối với Võ Thị Thang (33 tuổi, chủ nhà trọ), có nhiều gái bán dâm thuê phòng. Mỗi khi có khách, Long hoặc Thanh gọi điện thoại cho Thang để điều “đào” đến khách sạn phục vụ.

Tối 21/9/2013, có hai vị khách đến khách sạn Thái Dương đề nghị thuê phòng và có nhu cầu mua dâm với giá 500.000 đồng. Châu liền gọi Thanh điều hai gái bán dâm là T. và H. đến. Sau đó, Tuyền dẫn hai gái bám dâm này lên phòng cho khách. Tất cả đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bất ngờ lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Qua kiểm tra, một gái bán dâm chưa đủ 18, người còn lại chưa đủ 16 tuổi.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an cũng phát hiện và bắt quả tang tại khách sạn Ngọc Mai 1 (trên địa bàn phường Cái Khế) có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, với giá 300.000 đồng do chủ khách sạn là Nguyễn Hữu Đạt (35 tuổi) nhờ V.T.T.L (23 tuổi) điều bạn mình đến bán dâm.

Cũng giống như Vũ Bá Long và Phạm Cao Thanh, trong lúc chạy xe ôm nếu khách có yêu cầu mua dâm, Nguyễn Hữu Hiệp (42 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chở đến khách sạn Ngọc Mai 1 và điện thoại cho Nga điều gái bán dâm đến. Theo lời khai của Long, ngoài việc móc nối với quản lý, nhân viên khách sạn thì còn có một số tài xế taxi tham gia.

Sau khi đường dây mại dâm này bị phát giác, đối tượng Thôi Thanh Tuyền đã bỏ trốn. Ngày 3/8, Tuyền đã ra đầu thú.

Top