Trung Quốc: Nhà thổ trong khuôn viên trường Đại học

29/10/2014 14:09

Theo South China Morning Post, một khách sạn nằm trong khuôn viên trường Đại học Công nghệ Vũ Xương, Trung Quốc đã hoạt động mại dâm công khai, thậm chí còn giảm giá cho sinh viên của trường.

Đáng chú ý, khách sạn trá hình này là sở hữu của một trong những lãnh đạo nhà trường.

Ảnh minh hoạ

Đại học Công nghệ Vũ Xương hiện đang có khoảng 13.000 sinh viên. Khách sạn mang tên “Guangxin International Hotel” đã hoạt động trong khuôn viên trường nhiều năm nay.

Một sinh viên có tên là Chen cho biết khi cậu vào đây để thử dịch vụ massage chân thì đã được nhân viên đề nghị thử “dịch vụ đặc biệt” khác.

Một phóng viên tờ Thời báo Bắc Kinh đã nói chuyện với nhiều nhân viên khách sạn và khẳng định lời kể của Chen là đúng. Các nhân viên khách sạn cho biết họ cung cấp các dịch vụ tình dục và nhấn mạnh hoạt động này chỉ diễn ra trong khu vực khách sạn.

Một nhân viên cho biết khách hàng của họ là các sinh viên. Chỉ cần khách hàng xuất trình thẻ sinh viên là được ưu đãi giảm giá đặc biệt. Thậm chí, khách hàng được sinh viên của trường giới thiệu cũng được giảm giá theo. Nhân viên này cũng cho biết mặc dù họ có dán số điện thoại ở phía ngoài tòa nhà  nhưng nếu khách lạ gọi thì họ sẽ từ chối cung cấp các “cuộc hẹn”.

Zhao Zuobin, người đứng đầu Tập đoàn Khoa học và Giáo dục Guangxin là người sở hữu cả trường đại học và khách sạn này.

Theo hồ sơ ở văn phòng thương mại Vũ Hán, Zhao Zuobin trước đây là người đại diện hợp pháp của khách sạn. Nhưng từ năm 2013, khách sạn được chuyển nhượng cho một công ty khác có địa chỉ kinh doanh đăng ký trùng với tập đoàn của Zhao và do anh rể của Zhao làm đại diện.

Theo một thông báo đăng tải chính thức trên trang Weibo, đại diện trường đại học đã phủ nhận việc Zhao cũng như bất kỳ nhân viên nào của trường tham gia vào việc điều hành cơ sở mại dâm bất hợp pháp này.

Phía khách sạn khẳng định họ chỉ cung cấp dịch vụ massage chân, còn các hoạt động mại dâm có thể do nhân viên tự kinh doanh thêm.

Phía cảnh sát cho biết khách sạn đã bị đình chỉ hoạt động để điều tra. Đại diện trường Đại học Công nghệ Vũ Xương hứa sẽ hợp tác tích cực với cảnh sát để điều tra rõ chân tướng sự việc.

Top