Trung Quốc: Mua dâm trẻ vị thành niên có thể bị tử hình

26/08/2015 10:10

Cơ quan lập pháp của Trung Quốc đang cân nhắc loại bỏ tội danh "mua dâm trẻ vị thành niên". Nếu điều này được chấp thuận thì việc quan hệ tình dục trả tiền với một bé gái dưới 14 tuổi sẽ bị coi là hiếp dâm và phải chịu hình phạt nặng, kể cả tử hình.

Theo luật Trung Quốc hiện hành, những người mua dâm trẻ em dưới 14 tuổi sẽ phải chịu mức phạt tối đa là 15 năm tù trong khi những người bị kết tội hiếp dâm trẻ em có thể chịu án tử hình.

Tội danh quan hệ tình dục với gái mại dâm tuổi vị thành niên được đưa vào Luật Hình sự của Trung Quốc từ năm 1997. Tuy nhiên, lợi dụng kẽ hở của pháp luật, những kẻ phạm tội thường thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc. Họ lập luận rằng những cô gái tuổi vị thành niên đã đồng ý và được trả tiền.

Ảnh minh hoạ

Trong năm 2008, một quan chức có tên là Lu Yumin bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với một cô gái dưới 14 tuổi, nhưng chỉ kết án giam 15 ngày và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ (khoảng 780 USD) vì tội quan hệ tình dục với một gái mại dâm tuổi vị thành niên.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối trong dư luận và cuối cùng Lu phải đối mặt với án tù 10 năm.

Nhiều ý kiến khác cho rằng pháp luật hiện hành của Trung Quốc đã áp đặt sự kỳ thị với những cô gái trẻ, thường bị buộc phải trở thành gái mại dâm do hoàn cảnh gia đình hay bất kỳ hoàn cảnh nào khác.

Quyết định cuối cùng về việc bãi bỏ các tội phạm mua dâm trẻ vị thành niên tại Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày 29/8 tới.

Top