Trung Quốc: Điều tra 8 công an bảo kê mại dâm

22/04/2014 11:01

Phó Giám đốc Công an TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cùng bảy cán bộ công an đang bị điều tra với cáo buộc dính líu đến các hoạt động bảo kê mại dâm.

 

Gái mại dâm và khách làng chơi bị bắt tại một khách sạn ở Đông Quản hôm 9/2. Ảnh: Xinhua

Theo Tân Hoa xã, Cựu Phó Giám đốc Chu Đình Tân bị điều tra sau khi hộp đêm Royal No.1 tại thành phố Trịnh Châu bị phát hiện có dính dáng đến các hoạt động mại dâm. Theo cơ quan kiểm tra kỷ luật Trịnh Châu, hộp đêm này tổ  chức các hoạt động mại dâm kể từ khi đi vào hoạt động hồi tháng 8/2012.

Sau năm tháng điều tra, hôm 1/11/2013, cảnh sát đã tấn công vào quán bar trên và bắt giữ hàng trăm nghi can.

Hoạt động mại dâm bị nghiêm cấm tại Trung Quốc. Tuy nhiên nhiều hộp đêm và các khách sạn vẫn sử dụng dịch vụ này để câu khách. Sau khi nhà chức trách mở đợt truy quét các  ổ mại dâm ở thành phố Đông Quản (tỉnh Quảng Đông) hồi tháng 2, hàng loạt khách sạn trên khắp Trung Quốc cũng nằm trong tầm ngắm. Hiện có khoảng 500 nghi phạm và 73 băng đảng có liên quan đến các hoạt động mại dâm bị bắt giữ.

Việc điều tra Phó Giám đốc Công an Trịnh nằm trong bối cảnh ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đang phát động chiến dịch mạnh tay với tệ tham nhũng, làm trong sạch bộ máy quan chức. 
 
Trước đó, ngày 14/4 vừa qua, ông Liang Yaohui, một đại biểu quốc hội của Trung Quốc ở Đông Quản, Quảng Đông đã bị bắt vì nghi ngờ tổ chức mại dâm. 
 
Liang là chủ sở hữu của một khách sạn 5 sao tên Crown Prince Hotel ở Đông Quản. Trong một cuộc truy quét mại dâm hồi tháng 2 năm nay, khách sạn này bị phanh phui có những căn phòng để gái mại dâm múa thoát y cho khách hàng lựa chọn. Khách sạn này cũng liên kết các khách sạn và tụ điểm thác loạn khác ở Đông Quản.
Top