Triệt phá ổ mại dâm ở Khánh Hòa

31/10/2011 18:40

Chiều 20-10, hàng trăm cảnh sát tỉnh Khánh Hòa đã bao vây, khám xét hàng loạt tụ điểm, khách sạn tại thành phố Nha Trang, triệt phá một đường dây ma túy, gái mại dâm lớn.

Cảnh sát đã khám xét khách sạn Thiên Bình (số 4, Bùi Thị Xuân), khách sạn Thiên Bình 2 (số 25, Tô Hiến Thành) và hai địa điểm khác tập trung nhiều nữ tiếp viên ở đường Bến Chợ và đường Trương Định, Nha Trang, tạm giữ 40 người. 

    Khám xét tại Khách sạn Thiên Bình 2

 Theo phản ánh của người dân, vài năm gần đây, khách sạn Thiên Bình và khách sạn Thiên Bình 2 là địa điểm tệ nạn hoạt động lộ liễu tại TP Nha Trang. Riêng khách sạn Thiên Bình 2 còn có dịch vụ karaoke "tươi mát" rất đông khách và nổi tiếng nhiều “em út” phục vụ.

Hai địa điểm khác ở Bến Chợ và đường Trương Định là nơi “nuôi giữ” các tiếp viên. Chủ của các khách sạn này là Nguyễn Thanh Bình, biệt danh Bình con, 39 tuổi. Bình con là đồng bọn của Hạnh Nhật, trùm xã hội đen Nha Trang một thời, đã có tiền án “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện ma túy tổng hợp và hoạt động mại dâm tại khách sạn Thiên Bình 2. Đến 22 giờ cùng ngày, công an đã tạm giữ Bình con và khoảng 40 nhân viên, tiếp viên của hai khách sạn. 

Top