Triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người

14/08/2010 13:11

Đây là động lực thúc đẩy phòng ngừa và tấn công quyết liệt các đối tượng, đường dây mua bán người trên tuyến biên giới phía Bắc, Tây Nam, giải cứu các nạn nhân bị lừa bán.

 

Lực lượng công an quyết liệt chống tội phạm buôn người

Ảnh: An ninh Thủ đô
Ngày 13/8, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm mua bán người và ngăn chặn tình trạng đưa người vượt biên trái phép trên các tuyến biên giới phía Bắc và Tây Nam.

Đợt cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người này là động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của Chính phủ (Chương trình 130/CP) nhằm phòng ngừa và tấn công quyết liệt các đối tượng, đường dây mua bán người trên tuyến biên giới phía Bắc, Tây Nam và các địa bàn trọng điểm liên quan, giải cứu các nạn nhân bị lừa bán.

Hội nghị cũng nhấn mạnh cần tập trung giải quyết, xử lý nghiêm các vấn đề còn tồn đọng, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng giữa Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia trên cơ sở biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em đã được phê duyệt.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm này, lực lượng Công an, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát hình sự phải thể hiện được vai trò nòng cốt, đổi mới các phương pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân, các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế.

Tại hội nghị, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 9 tập thể và 3 cá nhân cùng Giấy khen của Tổng cục cho 7 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích cao trong công tác đấu tranh chống tội phạm mua bán người trong thời gian qua.

Thúy Hà (chinhphu.vn)

Top