Tranh cãi xung quanh gói hỗ trợ nghìn tỷ USD dành cho người mại dâm tại Nhật Bản

21/04/2020 12:00

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã đưa ra gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 108.000 tỷ yên Nhật (tương đương khoảng 989 tỷ USD) để hỗ trợ người bán dâm trong dịch Covid-19. Tuy nhiên, những người làm nghề mại dâm tại Nhật Bản lại cho rằng điều kiện của gói hỗ trợ khá mơ hồ, hạn chế và khó tiếp cận.

Một khu đèn đỏ tại Nhật Bản. Ảnh CNN

Mika (đã thay đổi tên) hiện đang rất lo lắng. Là một gái mại dâm ở Nhật Bản, trước đó cô từng tiếp ba hoặc bốn khách hàng mỗi ngày - sau đó là đại dịch Covid-19. Bây giờ, người ta ở nhà và tránh tiếp xúc gần gũi, Mika hết khách hàng và hết tiền.

Không có tiền tiết kiệm hoặc các nguồn thu nhập khác, Mika nói rằng cô đang sống bằng tiền đi vay. Cô đã cố gắng tìm các công việc khác, nhưng không có ai tuyển dụng giữa khủng hoảng kinh tế. Với tốc độ này, cô ấy có thể không có khả năng trả tiền thuê nhà hoặc đủ khả năng chi trả các nhu cầu thiết yếu cơ bản, chứ đừng nói đến việc trả hết khoản nợ.

"Tôi lo lắng về sức khỏe của tôi, tất nhiên, nhưng bây giờ tôi lo lắng nhiều hơn về cách làm thế nào để sống sót", Mika chia sẻ.

Gái mại dâm trên khắp Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc đóng cửa các khu giải trí và hạn chế đi lại do đại dịch. Cả đất nước đang trong tình trạng khẩn cấp, nhiều doanh nghiệp được lệnh phải đóng cửa và mọi người không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Mại dâm hoặc trao đổi tình dục lấy tiền, bị hình sự hóa ở Nhật Bản - nhưng các loại hình tương tự khác là hợp pháp. Ngành công nghiệp tình dục ở Nhật Bản tạo ra khoảng 24 tỷ đô la mỗi năm, theo Havocscope, một tổ chức nghiên cứu về thị trường chợ đen toàn cầu.

Mika làm việc trong ngành công nghiệp hộ tống tức là giao lưu, kết bạn nhưng không giao hợp.Một hình thức phổ biến khác của hoạt động mại dâm hợp pháp là cung cấp các dịch vụ như quan hệ tình dục bằng miệng tại các tiệm massage.

Khi chính phủ Nhật Bản bắt đầu tập hợp các gói cứu trợ, họ đã loại trừ những người hợp pháp trong ngành công nghiệp giải trí và tình dục người lớn và vấp phải sự chỉ trích từ các nhà hoạt động và thành viên phe đối lập, những người gọi loại trừ là "phân biệt đối xử nghề nghiệp".

“Không loại trừ gái mại dâm trong nhận tiền hỗ trợ. Chúng tôi muốn những người hành nghề mại dâm và con cái của họ được bảo vệ, giống như những người lao động khác và con cái của họ", tổ chức vận động của Nhật Bản Sex worker And Sexual Health (SWASH) cho biết trong một lá thư gửi chính phủ vào ngày 2/4.

Thông báo vài ngày sau đó của chính quyền cho biết, kế hoạch đề xuất hỗ trợ sẽ bao gồm những người làm việc hợp pháp trong ngành công nghiệp tình dục. Theo các hướng dẫn được soạn thảo, các cơ sở mại dâm và người sử dụng lao động có thể nhận được trợ cấp cho những người phải ở nhà để chăm sóc trẻ em trong thời gian đóng cửa trường. Những người hành nghề mại dâm cũng có thể nộp đơn xin nhận tiền mặt, dành cho những người mất thu nhập do Covid-19.

Tuy nhiên, động thái này tiếp tục phân cực dư luận ở Nhật Bản, nơi thái độ đối với mại dâm có xu hướng bảo thủ xã khi một số nhân vật của công chúng bao gồm cả những người giải trí nổi tiếng trên truyền hình phản đối việc sử dụng tiền của người nộp thuế để hỗ trợ người bán dâm.

Trước vấn đề này, một hashtag #NightWorkIsAlsoWork - "công việc ban đêm cũng là công việc" đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng có hashtag như vậy, một người dùng Twitter cho biết họ chỉ tham gia vào ngành này để trả các khoản vay sinh viên. Dòng tweet thu hút 9.000 lượt thích và 3.800 lượt tweet lại, cho rằng họ không yêu cầu viện trợ để thưởng thức những thứ xa xỉ như ăn thịt bò Wagyu - mà là để trả chi phí tối thiểu cho thực phẩm, tiền thuê nhà và các tiện ích.

"Tôi tự hỏi khi đất nước này bắt đầu xếp hạng cuộc sống của mọi người," một dòng tweet khác cho biết. "Bạn có từ bỏ những bà mẹ đơn thân làm việc trong công việc kinh doanh ban đêm và những người cần làm việc để kiếm sống không? Ngừng định kiến, ngừng phân biệt đối xử dựa trên công việc của mọi người, ngừng nói xấu."

Khó tiếp cận?

Sau một số tranh cãi, những người làm nghề mại dâm đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định đã có thể đăng ký nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, những người làm nghề mại dâm tại Nhật Bản lại cho rằng điều kiện của gói hỗ trợ khá mơ hồ, hạn chế và khó tiếp cận.

“Chính phủ không nói rõ họ sẽ giúp như thế nào, những người mà hiện nay không thể sống sót nếu không có công ăn việc làm”, Mika nói.

Nhiều người làm nghề mại dâm cũng cho rằng điều kiện Chính phủ đưa ra về hỗ trợ tài chính gây khó hiểu và nhầm lẫn.

“Không rõ gói hỗ trợ này chỉ áp dụng cho những người đang chịu cảnh mất đi một khoản thu nhập hay dành cho những người mất việc”, Mika băn khoăn.

Chính sách hỗ trợ tại Nhật Bản cũng yêu cầu người đăng ký phải chứng minh lương hàng tháng và mức thu nhập bị mất của mình. Đây là một thách thức lớn đối với những người làm nghề mại dâm, khi mà thu nhập không ổn định và thiếu minh bạch.

Nhiều người làm nghề mại dâm không báo cáo nghề nghiệp hoặc chính xác thu nhập của họ trên tờ khai thuế khi có thể tạo ra điều tiếng. Ngay cả khi hoạt động mại dâm của họ là hợp pháp, nhiều người cảm thấy xấu hổ và bị kỳ thị. Ngay cả gia đình của Mika cũng không biết cô làm gì để kiếm sống.

Việc thiếu thông tin về thu nhập có thể cản trở người làm nghề mại dâm nhận được hỗ trợ tài chính.

“Không rõ làm cách nào để những lao động tự do có thể được nhận các chính sách hỗ trợ. Tôi bị mắc kẹt giữa những điều kiện bắt buộc”, Mika nói.

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiếp tục soạn thảo các điều khoản của gói hỗ trợ này. Một sửa đổi đang được đề xuất là cung cấp 100.000 yên (khoảng 928 USD) cho mỗi người, thay vì 300.000 yên (2.785 USD) cho mỗi hộ gia đình bị mất đi thu nhập.

Hiện tại, những người hành nghề mại dâm tại Nhật Bản phải chờ Chính phủ hoàn thiện gói hỗ trợ chính thức, sẽ được xem xét và cân nhắc vào tuần tới.

Nhật Thy (Theo CNN)

Top