Tiền Giang: Phối hợp đồng bộ trong phòng chống mại dâm

12/05/2015 17:22

Sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp và sự hưởng ứng của quần chúng nhân dân tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện các giải pháp về phòng chống tệ nạn mại dâm đã góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn mại dâm ra khỏi cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 210 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà trọ, 329 cơ sở kinh doanh karaoke, 36 cơ sở xông hơi, massage và trên 380 điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với hơn 1.700 nhân viên.

Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn ngày càng phức tạp, đặc biệt các loại hình kinh doanh karaoke, xông hơi, massage, cắt tóc gội đầu có kèm thư giãn kích dục khách chưa có chiều hướng giảm. Phương thức thủ đoạn hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Trước thực trạng đó, trong năm 2014, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều biện pháp làm giảm tình hình phúc tạp của tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

Xác định công tác tuyên truyền trong phòng, chống mại dâm là khâu then chốt nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân gắn tuyên truyền phòng chống mại dâm với phòng chống mua bán người, các ngành, các địa phương đã luôn đổi mới hình thức tuyên truyền, lồng ghép với các hoạt động truyền thông khác.

Ngành tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật của tỉnh đã chủ động biên soạn và phát hành hơn 20.000 tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội trong đó có phòng chống mại dâm đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể đoàn tổ chức tuyên truyền trên 700 cuộc với trên 44.000 lượt người dự.

Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội nông dân, Bộ đội biên phòng, Hội phụ nữ tỉnh và các địa phương với vai trò, nhiệm vụ của mình đã tổ chức tuyên truyền trong nội bộ ngành, đơn vị mình đồng thời phối hợp tổ chức tuyên truyền được 25.000 cuộc với hơn 900.000 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, công tác quản lý địa bàn, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống mại dâm cũng được các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo.

Trong năm 2014, ngành Công an và Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp đã tổ chức kiểm tra kiểm soát địa bàn được 102 cuộc tại 1.244 cơ sở, qua đó phát hiện 239 cơ sở vi phạm các quy định liên quan đến mại dâm. Lực lượng công an chủ trì bắt và xử lý 26 vụ hoạt động mại dâm với 97 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 10 vụ, phạt hình chính 16 vụ.

Về công tác phòng ngừa, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Liên Hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức duy trì hoạt động mô hình phòng ngừa trợ giúp tại 3 câu lạc bộ do Hội phụ nữ quản lý. Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức hỗ trợ vốn thông qua các hình thức góp vốn xoay vòng, Tổ tiết kiệm tín dụng, bảo lãnh vay vốn từ ngân hàng để phát triển kinh tế cho 87 lượt phụ nữ có nguy cơ cao hoạt động mại dâm với số tiền 495 triệu đồng, hỗ trợ học nghề cho 150 chị em, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 506 lượt phụ nữ.

Top