Thành phố Vũng Tàu: Toàn dân đoàn kết phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

16/12/2011 15:42

Sự phối kết hợp của chính quyền, đoàn thể ở địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phòng, chống đã kéo giảm đáng kể các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, thành phố Vũng Tàu hay còn phường 8 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 21.674 nhân khẩu sống ở 6 khu phố. Bên cạnh đó, lực lượng lao động nhập cư đến tạm trú tại địa bàn phường rất đông. Để mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với các ban, ngành bám sát các khu dân cư, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình. Nhờ đó, ý thức phòng chống tội phạm và các TNXH của người dân được nâng cao. Bà Trần Thị Phương, ở khu phố 7, phường 8, cho biết: “Phòng, chống tội phạm và TNXH là trách nhiệm không chỉ của chính quyền, cơ quan công an mà cần có sự chung tay của tất cả mọi người. Do đó, chúng tôi tích cực phối hợp cùng chính quyền các cấp tham gia vào công tác phòng chống tội phạm và TNXH để mang lại sự bình yên cho mọi người”.

Ông Nguyễn Tiến Giảng, Khu phố trưởng khu phố 3, phường 8 cho biết, năm 2010, khu phố 3 là một địa bàn nhức nhối về tình trạng mại dâm hoạt động trá hình trong các quán cà phê đèn mờ. Để giải quyết vấn nạn này, Ban điều hành khu phố đã bố trí các chốt dân phòng ngay trước các quán cà phê đèn mờ, trực thay phiên 24/24 giờ. Bên cạnh đó, Ban điều hành khu phố phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… đến từng gia đình để vận động, không cho các đối tượng có dấu hiệu chứa chấp mại dâm thuê mặt bằng để kinh doanh. Ông Giảng cho biết: “Lúc đầu, nhiều hộ gia đình không chịu hợp tác, nhưng được cán bộ Mặt trận, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi… kiên trì, thường xuyên xuống tận nhà, phân tích tác hại, thiệt hơn nên phần lớn đã thực hiện theo”. Nhờ vậy, hiện nay, ở khu phố 3, phường 8 không còn tội phạm và các loại TNXH, khu phố đã có 225/229 hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa.

Bà Trương Thị Bích Hảo, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường 8 cho biết: Trong những năm qua, các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường 8 đã đoàn kết cùng nhau tham gia phòng, chống tội phạm và các TNXH. Từ đầu năm đến nay, người dân đã cung cấp cho cơ quan công an 175 tin, từ đó điều tra làm rõ 18 vụ, bắt 37 đối tượng. Các vụ phạm tội trên địa bàn phường có xu hướng giảm; không có người nghiện ma túy mới, các trường hợp nghiện cũ đã được chính quyền và gia đình giáo dưỡng, các hoạt động liên quan mại dâm đã không còn. Bà Hảo cho biết thêm, phường 8 hiện có 10 loa phóng thanh thường xuyên tuyên truyền về tác hại, cách phòng, chống HIV, ma túy, mại dâm, những biểu hiện của các loại tội phạm... vào các buổi sáng từ 6 giờ, buổi chiều từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút hằng ngày. Ngoài ra, hàng năm, Mặt trận phường phối hợp cùng UBND, các hội, đoàn thể tổ chức các hội thi tuyên truyền phòng chống tội phạm và TNXH 2 lần/năm. Các khu phố họp định kỳ 3 tháng 1 lần để đánh giá tình hình tội phạm và TNXH trên địa bàn để có biện pháp xử lý. Mặt trận cùng Ủy ban nhân dân thường xuyên tổ chức phát thanh tuyên truyền lưu động, tờ rơi, băng rôn, hòm thư tố giác tội phạm của nhân dân luôn được duy trì...

Top