Thái Lan nỗ lực chống mại dâm

09/02/2015 11:04

Các lực lượng chức năng Thái Lan đang nỗ lực để chống mại dâm với mong muốn cải thiện hình ảnh tai tiếng về “du lịch tình dục” của nước này.

Thành phố du lịch biển Pattaya, Thái Lan được biết là “thiên đường” của mại dâm, ma tuý. Tháng 9/2014, Thái Lan đã mở một chiến dịch truy quét mại dâm quy mô lớn nhằm làm trong sạch hình ảnh thành phố du lịch nổi tiếng, tuy nhiên hoạt động mại dâm tại đây vẫn tồn tại. Mới đây nhất, đầu tháng 2/2015, Chính phủ nước này một lần nữa ra quân để truy quét mại dâm, “rửa tiếng xấu”.

Một khu đèn đỏ ở Thái Lan

Theo Bangkok Post, đầu tháng 2/2015, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động trong 30 ngày đối với hộp đêm Heaven Gentleman’s Lounge, phá vỡ một bữa tiệc đêm của 100 khách nước ngoài cùng nhiều phụ nữ Thái. Các nhà chức trách đang điều tra để tìm hiểu xem liệu ở Heaven Gentleman’s Lounge có hành vi mua bán dâm hay không.

Cũng theo  Bangkok Post, cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra 17 quán bar khác ở Pattaya để kiểm tra về nạn mại dâm, tuy nhiên không phát hiện được điều gì.

Còn theo tờ Phuket News, cảnh sát Phuket cũng đã tiến hành truy quét gần 300 địa điểm để tìm ra những lao động tuổi vị thành niên, những người buôn bán phụ nữ và bị buộc làm gái mại dâm.

Trước đó, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã ban hành một mệnh lệnh cho phép thẳng tay trừng trị các tụ điểm thường diễn ra hành vi mại dâm và những nơi các nạn nhân buôn người có thể phải làm việc, chẳng hạn như các hộp đêm và quán karaoke.

 

Top