Tây Ninh: Mại dâm giảm nhưng ngày càng tinh vi

19/03/2015 15:28

Theo báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tây Ninh, trong năm 2014, tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh giảm về số vụ, nhưng phương thức, thủ đoạn hoạt động lại tinh vi, phức tạp hơn trước.

Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có hơn 300 phụ nữ hành nghề mại dâm, trong số đó chỉ có 67 đối tượng có hồ sơ quản lý. Thực tế, số lượng người hành nghề mại dâm còn cao hơn rất nhiều bởi các đường dây mua bán dâm đều trá hình, khó kiểm soát.

Ảnh minh hoạ

Để ngăn ngừa tệ nạn mại dâm, trong năm 2014, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tây Ninh đã phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm kết hợp với xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống mại dâm; lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội vào các chương trình kinh tế-xã hội, giáo dục tại địa phương; tăng cường công tác tư vấn và hỗ trợ việc làm cho phụ nữ nghèo…

Song song với việc tuyên truyền, công tác thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, triệt phá các đường dây mua bán dâm cũng được các cơ quan chức năng tỉnh tích cực thực hiện. Theo số liệu báo cáo của ngành Công an, trong năm 2014, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tổ chức kiểm tra 80 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ ngành nghề nhạy cảm, qua đó xử lý 26 vụ và 76 đối tượng mua bán dâm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cũng đã triệt phá được 45 vụ mua bán dâm với 180 đối tượng, giảm 26 vụ, 38 đối tượng so với năm 2013.

Mới đấy nhất, cuối tháng 12/2014, cơ quan điều tra tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công một đường đây môi giới mại dâm liên huyện. Các đối tượng thường đến các quán cafe để hoạt động môi giới mại dâm cho các gái mại dâm trên địa bàn tỉnh với giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/lượt.

Khi khách đến uống nước tại quán và có nhu cầu thì các đối tượng sẽ gọi điện thoại liên lạc với người bán dâm đến nhà nghỉ, khách sạn và ăn 700.000 đồng tiền hoa hồng từ cả hai phía..

Duy trì những kết quả đã thực hiện được trong năm 2014, năm 2015, Sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tây Ninh tiếp tục phối hợp với ngành Công an tăng cường nhiều đợt tấn công bài trừ tệ nạn mại dâm trong tỉnh. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ngành nghề nhạy cảm làm cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đồng thời tiếp tục thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình phòng ngừa mại dâm, trợ giúp, làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng; phối hợp, cấp kinh phí cho các sở, ban ngành tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm sâu rộng trong nhân dân…

Top