Tây Ban Nha hỗ trợ người bán dâm và nạn nhân mua bán người trong dịch Covid-19

22/04/2020 14:32

Tây Ban Nha công bố một loạt các biện pháp nhằm giúp đỡ người bán dâm và nạn nhân bị buôn bán và bóc lột tình dục trong thời gian phong tỏa vì Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cụ thể, nạn nhân sẽ có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chỗ ở khẩn cấp và yêu cầu một lợi ích xã hội mới cho những người có nguy cơ đói nghèo cùng cực, Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha cho biết.

“Bây giờ, chúng tôi đã mở rộng các biện pháp bảo vệ nạn nhân bạo lực giới, nạn nhân của nạn buôn người, khai thác tình dục và gái mại dâm. Bạn không đơn độc” leo Irene Montero, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha đã viết trên Twitter.

“Trong cuộc khủng hoảng sức khỏe này, không được để bất kỳ người phụ nữ nào không được bảo vệ”, một quan chức ngoại giao khác cho biết..

Tây Ban Nha đang phải đối mặt trước một trong những đợt bùng phát coronavirus tồi tệ nhất, với hơn 204.000 ca nhiễm và hơn 21.200 ca tử vong.

Những người hành nghề mại dâm trên toàn cầu đã bị bỏ rơi vì đóng cửa nhà thổ do coronavirus, nhưng chỉ một số ít các quốc gia - bao gồm Bangladesh - đã cam kết hỗ trợ.

Các nạn nhân của nạn buôn người, bóc lột tình dục và gái mại dâm đã không được bảo vệ quyền lợi của họ kể từ ngày 12 tháng 3 do các dịch vụ hỗ trợ bình thường bị tạm dừng do hạn chế di chuyển, Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố.

Trong quá trình kiểm tra và đóng cửa các nhà trọ, khách sạn và câu lạc bộ, quân đội và cảnh sát sẽ phối hợp với các tổ chức hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, để phát hiện và xác định nạn nhân hiệu quả hơn, chính phủ cho biết.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng khẳng định, họ sẽ cố gắng nâng cao nhận thức về các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến và đường dây nóng 24/24 cho các nạn nhân, bao gồm cả đường dây nóng chuyên dụng của cảnh sát.

Virginia Gil, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Aspacia Foundation về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ cho biết các biện pháp này được hoan nghênh vì hiện có rất ít sự hỗ trợ của nhà nước đối với nạn nhân buôn người. Tuy nhiên, việc thực hiện hỗ trợ sẽ phát sinh những vấn đề phức tạp.

Một số người cho rằng, việc này có thể đưa những nạn nhân này vào tình huống cực kỳ dễ bị tổn thương, cũng như thường không biết những người phụ nữ này ở đâu hoặc làm thế nào để phát hiện ra họ.

Nạn nhân cũng thường không muốn được tìm thấy vì họ lo lắng về tình trạng bất hợp pháp của mình.

Tây Ban Nha sẽ chính thức công bố gói hỗ trợ, được gọi là Thu nhập tối thiểu quan trọng trong những ngày tới, nhằm hỗ trợ tài chính cho khoảng 1 triệu gia đình Tây Ban Nha có nguy cơ đói nghèo từ đầu tháng 5.

Phụ nữ đang sống bất hợp pháp ở Tây Ban Nha cũng sẽ có thể truy cập hỗ trợ tài chính, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ chi tiết cụ thể nào về số tiền họ sẽ nhận được.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã cảnh báo vào hôm thứ Bảy rằng quốc gia này sẽ tiếp tục thắt chặt phong tỏa đến ít nhất là ngày 9/5.

Nhật Thy (Theo Reuters)

Top