TPHCM: Tổ chức mại dâm quanh các khách sạn, 9 đối tượng bị bắt

20/11/2014 14:20

Lực lượng chức năng TPHCM vừa triệt phá một đường dây tổ chức mại dâm quanh các khách sạn, bắt giữ 9 đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào rạng sáng 18/11, các trinh sát của Đội 5 – Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) TPHCM phối hợp với Công an quận 1 đã bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn M.V, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 phòng của khách sạn này.

Theo lời khai của các đối tượng mua bán dâm, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng có liên quan.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng môi giới cũng như cầm đầu tổ chức mại dâm được xác định là Lê Tuấn Anh (tức Bé Năm, 34 tuổi, ngụ phường1, quận 4). Tú ông này khai nhận, đã môi giới, tổ chức mại dâm tại khu vực quanh các khách sạn ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 từ năm 2009 đến nay.

Hằng ngày, khi khách có nhu cầu mua dâm thì Tuấn Anh sẽ tìm gái mại dâm từ các chủ chứa để môi giới cho khách, Tuấn Anh hưởng tiền môi giới 50% từ số tiền mua bán dâm (giá bán dâm dao động từ 1 – 2 triệu đồng tùy theo thỏa thuận), số tiền còn lại chủ chứa và gái mại dâm chia đôi.

Ngày 17/11, 2 khách nam đến thuê phòng tại khách sạn M.V và trực tiếp liên hệ với Tuấn Anh yêu cầu cung cấp 2 gái mại dâm. Tuấn Anh liên hệ với 2 chủ chứa là Út Liều và Út Mập yêu cầu điều gái mại dâm đến. Út Mập đã cho người đưa 2 cô gái đến khách sạn Minh Vy nhưng khách mua dâm chỉ chọn được 1 cô.

Sau đó, Tuấn Anh liền liên hệ với Út Liều để tiếp tục cung cấp thêm 1 gái mại dâm nữa nhưng không được nên đã trực tiếp gọi cho Nguyễn Thị Phương Thảo chở 1 gái bán dâm đến bán dâm cho khách.

Ngày 19/11, Công an TPHCM đã bàn giao 9 đối tượng cùng tang vật có liên quan cho công an quận 1, TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi môi giới, tổ chức mại dâm.

 

Top