TP.HCM: Kiến nghị tăng nặng hình phạt để xử lý nạn mại dâm

17/12/2014 19:31

Trước thực trạng nạn mại dâm tại TP.HCM đang có nhiều diến biến phức tạp, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới, Thành phố cần kiến nghị các Bộ ngành liên quan nghiên cứu các chế tài xử lý mạnh hơn để kịp thời chấn chỉnh, kéo giảm loại hình tệ nạn nguy hiểm này.

 

Ảnh minh họa

Ngày 17/12, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành "Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003” trên địa bàn Thành phố.

Nở rộ “người mẫu” bán dâm

Ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết, trong những năm qua, tình hình mại dâm trên địa bàn TP.HCM có nhiều diễn biến phức tạp, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình. Hoạt động mại dâm diễn ra không chỉ bằng hành vi giao cấu giữa kẻ mua và người bán tại các khách sạn hoặc một số nhà hàng, vũ trường, karaoke mà phổ biến là các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các điểm kinh doanh quán cà phê, tiệm hớt tóc gội đầu, xông hơi, cạo gió, giác hơi, spa săn sóc da…

Hiện tượng "chào hàng", môi giới mại dâm trên mạng xã hội, giao dịch qua điện thoại di động diễn ra ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Hoạt động mại dâm ở một số công viên, tuyến đường, nơi công cộng nay chuyển hướng công khai và đa dạng hơn như sử dụng các phương tiện xe gắn máy di chuyển trên đường phố chào mời khách đi mua dâm đã tác động xấu đến môi trường văn hóa, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đáng lưu ý là gần đây trên địa bàn thành phố còn xuất hiện một số đường dây mại dâm “hạng sang” với những đối tượng gái gọi tự xưng danh là diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm với giá cả nghìn USD. Điển hình như đường dây mại dâm của hoa hậu Mỹ Xuân đã bị công an triệt phá năm 2012.

Về những khó khăn trong công tác phòng chống mại dâm tại Thành phố, theo Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Huỳnh Thanh Khiết, hiện nay, khi bị phát hiện có hành vi bán dâm, người bán dâm hiện chỉ bị xử phạt hành chính chứ không thể đưa vào các trung tâm như trước. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất đối với công tác phòng chống mại dâm của Thành phố.

Sextour… tăng chuyến

Báo cáo tại Hội nghị về công tác điều tra, triệt xóa các đường dây mại dâm trên địa bàn Thành phố, trung tá Võ Hữu Nghĩa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) cho biết, để “hút” khách, không ít nhà hàng có dùng chiêu thức cho tiếp viên nữ múa sexy, bán dâm cho khách...

Bên cạnh đó, các đường dây sextour có sự tham gia môi giới mại dâm, bán dâm của một số nhân vật đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và giải trí đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Việc khám phá các đường dây này khó khăn và rất tốn kém, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng để điều tra một tổ chức mại dâm. Ngoài ra, còn có tình trạng các chủ chứa liên minh với nhau để thay đổi gái mại dâm qua lại, tạo thành một đường dây cung cấp gái mại dâm liên quận hoạt động trong địa bàn dân cư.

Công an thành phố hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác đã chuyển hóa các tuyến đường, tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm như tuyến Ngô Văn Năm, Hai Bà Trưng (quận 1), Nguyễn Chí Thanh, Ngô Nguyền (địa bàn giáp ranh giữa quận 5 và quận 10), Nguyễn Thị Minh Khai, Tú Xương, Nguyễn Thông (địa bàn giáp ranh giữa quận 3 và quận 1)…

Để kéo giảm tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố, hầu hết ý kiến đại biểu tại Hội nghị cho rằng, thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, Thành phố cần kiến nghị các Bộ ngành liên quan, nghiên cứu để có chế tài xử lý mạnh hơn nữa với các hành vi mua bán dâm. Thực tế cho thấy, các biện pháp xử lý hiện hành là vẫn chưa đủ tính răn đe đối với những đối tượng này.

Theo số liệu thống kê của TP.HCM, trên địa bàn Thành phố hiện có gần 30.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có khoảng 20.000 cơ sở lưu trú, 800 cơ sở karaoke, 27 vũ trường, 215 cơ sở massage, 8.000 quán cà phê (là những cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội) với hơn 17.000 nữ tiếp viên.

Thời gian qua, các lực lượng công an TP.HCM đã phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức truy quét gần 13.000 lượt hoạt động mại dâm nơi công cộng, qua đó bắt giữ gần 4.500 người liên quan; bên cạnh đó cũng đình chỉ kinh doanh hơn 2.000 cơ sở có hành vi vi phạm liên quan đến mại dâm.

Top