TP. Hồ Chí Minh mạnh tay xử lý mại dâm trá hình

21/03/2012 08:05

Nhằm xử lý các biến tướng của tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh kiến nghị tăng nặng hình phạt với các đối tượng vi phạm, sửa đổi cụm từ "giao cấu" thành "thỏa mãn khoái lạc tình dục"… để có thêm cơ sở xử lý tình trạng này.

Thông tin trên tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2011, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức.

Gia tăng dịch vụ nhạy cảm

Từ đầu năm 2011 đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố đã thực hiện gần 3.000 lượt truy quét các tụ điểm mại dâm công cộng, phát hiện gần 70 vụ tổ chức mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm", bắt giữ gần 650 người liên quan.

Các loại hình mại dâm trá hình gia tăng một phần do hiện nay số lượng người nhập cư từ các vùng miền khác đến địa bàn thành phố không ngừng gia tăng. Trong đó, có một bộ phận phụ nữ làm việc tại các cơ sở kinh doanh "nhạy cảm" như quán cà phê, massage, tiệm hớt tóc...

Bên cạnh đó, tại TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 8.000 người là nam bán dâm, hoạt động chủ yếu trong các “động” mại dâm, một số khác hoạt động bằng cách tìm kiếm khách hàng trên mạng internet.

Trước thực trạng này, trong năm 2012, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh sẽ làm "sạch" 20 phường xã, thị trấn trọng điểm. Đến năm 2013, tiếp tục thực hiện ở 20 phường xã khác;  phấn đấu đến năm 2015, tại 55 phường, xã này sẽ không còn tệ nạn mại dâm.

Sửa luật để xử lý

Tuy nhiên, để xử lý hiệu quả tệ nạn mại dâm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh kiến nghị, cần tăng nặng hình phạt đối với tội phạm mại dâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ chứa mại dâm hoặc sử dụng các hành vi khiêu dâm, kích dục... Cần sửa đổi, thay thế cụm từ "giao cấu" trong quy định xử phạt bằng "thỏa mãn khoái lạc tình dục", bởi mua bán dâm không chỉ có hành vi quan hệ tình dục mà còn có nhiều hình thức nhằm thỏa mãn khoái lạc. Như vậy, việc xử lý các biến tướng của hoạt động mại dâm sẽ dễ dàng và có tác dụng răn đe hơn.

Trước thực trạng tệ nạn mại dâm nam ngày càng gia tăng, Sở đề nghị phải có biện pháp xử lý nghiêm minh. Nếu những người hoạt động mại dâm nam tái phạm lần thứ hai sẽ phải đưa vào cơ sở chữa bệnh để quản lý, giáo dục.

Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị Chính phủ ban hành hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không đăng ký hoặc không niêm yết Bản cam kết phòng chống mại dâm.

Top