Quảng Ninh: Tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp

24/07/2015 16:02

Những năm qua, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, tình hình tội phạm hình sự được kiềm chế, kiểm soát. Tuy nhiên, các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

 

Thành phần của đối tượng mại dâm ngày càng có xu hướng trẻ hóa - Ảnh minh họa

Theo thống kê, tính đến tháng 6 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 2.161 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có 100 cơ sở có liên quan đến hoạt động tổ chức mại dâm. Tổng số đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm là 123 đối tượng. Thành phần của đối tượng mại dâm ngày càng có xu hướng trẻ hóa, chủ yếu ở độ tuổi từ 18-35 tuổi, đa phần xuất thân từ các vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa trên cả nước, không có nghề nghiệp ổn định và trình độ văn hóa thấp.

Theo đánh giá của các cơ quan ban ngành, tệ nạn mại dâm không có biểu hiện hoạt động công khai, rầm rộ nhưng với thủ đoạn tinh vi và được che giấu dưới các loại hình dịch vụ như xông hơi, massage, tẩm quất, karaoke, gội đầu thư giãn, cà phê giải khát… khai thác những lợi thế thuận lợi của các địa bàn du lịch, cửa khẩu và khu công nghiệp để lén lút tổ chức hoạt động mại dâm.

Đa phần, gái mại dâm là đối tượng ẩn, biến động lớn thường tổ chức liên kết với nhau thành nhóm độc lập, thoát ly khỏi sự chỉ đạo của đối tượng chăn dắt, môi giới; sử dụng mạng internet, điện thoại để hoạt động mại dâm.

Trong thời gian gần đây, một số ít gái mại dâm dựa vào kiến thức ngoại ngữ đã tiếp cận với khách nước ngoài, nhận vai trò hướng dẫn viên để hoạt động mại dâm và lợi dụng cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Trước tình hình này, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường vận động người dân tham gia phòng, chống tệ nạn mại dâm, duy trì và xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ, mạnh dạn tố giác các cơ sở có hoạt động liên quan đến mại dâm.

Giải pháp đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, trong thời gian gần đây, hầu hết các vụ liên quan đến hoạt động mại dâm của các cơ sở được lực lượng chức năng triệt phá là do người dân tại địa phương cung cấp thông tin. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng đối với công tác phòng, chống tệ nạn, đặc biệt là mại dâm.

Điển hình như vụ triệt phá tụ điểm quán cà phê trá hình bán dâm ở  tổ 67C, khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Từ nguồn tin cung cấp của người dân và quá trình theo dõi của lực lượng trinh sát, Công an thành phố Hạ Long đã bắt quả tang quán cà phê Diễm Hằng cho nữ nhân viên bán dâm cho khách ngay tại quán. Quản lý quán cà phê này là Trần Thị Quý, sinh năm 1978, nơi cư trú xóm Lạc Thuần, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định khai nhận trước cơ quan chức năng đã bố trí cho Đỗ Thị Nguyệt bán dâm cho Nguyễn Văn Dương, với giá 200.000 đồng/một lần bán dâm. 

Quảng Ninh là khu du lịch được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến nên dễ hình thành các hoạt động mua bán dâm. Cùng với đó, các mô hình kinh doanh dịch vụ khép kín như nhà hàng, khách sạn, karaoke ngày càng phổ biến, kéo theo số nhân viên nữ phục vụ trong các cơ sở kinh doanh “trá hình” này dễ lợi dụng hoạt động mại dâm tham gia bán dâm khi có điều kiện.

Các hoạt động mua bán dâm có sự liên kết, thỏa thuận giữa chủ cơ sở với gái bán dâm khiến hình thức hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn đối phó khi lực lượng kiểm tra.

Do đó, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống mại dâm cho chủ cơ sở, Quảng Ninh tiếp tục phối hợp kiểm tra các cơ sở có nghi vấn hoạt động liên quan đến mại dâm, tệ nạn xã hội, tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến các khu dân cư, người dân mạnh dạn tố giác những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm chứa chấp mại dâm và tệ nạn xã hội.
Top