Phú Yên: Phá đường dây mại dâm quy mô “gia đình”

12/11/2014 16:14

Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa triệt phá một đường dây mại dâm hoạt động hết sức tinh vi do 2 anh em ruột điều hành.

Đêm ngày 11/10, Tổ công tác của Công an huyện Sơn Hòa và một tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh, bất ngờ kiểm tra nhà trọ Thúy Vy. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang một đôi trai gái đang mua bán dâm. 

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác tiếp tục kiểm tra ngay tại quán giải khát Nắng Xanh, phát hiện tại đây có chứa 3 cô gái phục vụ cho việc bán dâm. Kiểm tra tại quán này, lực lượng công an thu giữ một số đồ vật, tài liệu gồm: 1 quyển sổ màu đen, 1 quyển vở, 2 điện thoại di động và 500.000 đồng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa 12 đối tượng có liên quan đến đường dây môi giới, tổ chức mua bán dâm và toàn bộ tang vật về trụ sở để làm việc.

Hai anh em tổ chức mại dâm tại cơ quan điều tra

Điều tra bước đầu cho thấy, kẻ đứng đằng sau các hoạt động điều phối gái mại dâm ở đây chính là Nguyễn Văn Văn (SN 1968, trú khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn), là chủ quán giải khát Nắng Xanh. Nhằm dễ dàng kiếm lợi và đối phó với các cơ quan chức năng, Văn đã câu kết với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964, trú cùng khu phố), chủ nhà trọ Thúy Vy và cũng là anh ruột của Văn.

Để “câu” các đấng mày râu “ham của lạ”, Văn đã tuyển các cô gái xinh đẹp, biết chiều khách, thuộc thế hệ 8X, 9X từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Do trình độ thấp, thiếu hiểu biết lại không có nghề nghiệp nên để kiếm sống qua ngày, một số cô gái đành liều “nhắm mắt đưa chân” tiếp khách.

Phía sau quán Nắng Xanh, Văn cho xây dựng 2 ngôi nhà tranh khá kín đáo nhằm phục vụ tại chỗ cho những khách quen. Tại quán thường xuyên có 4 cô gái để phục vụ khách hát karaoke, mua bán dâm. Đối với khách lạ từ xa đến, Văn và các nhân viên phục vụ rất đề phòng, luôn dò xét kỹ lưỡng nhằm đề phòng lực lượng công an.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Văn khai nhận: Khi khách có nhu cầu, Văn sẽ trực tiếp dùng xe máy chở gái đến nhà trọ của Hoàng để bán dâm. Mỗi lần đi khách, Văn thu 570.000 đồng và giữ lại 200.000 đồng, trả cho Hoàng 70.000 đồng và 300.000 đồng cho gái bán dâm.

Hiện lực lượng công an Phú Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Top