Phớt lờ lệnh cấm, gái mại dâm Bỉ vẫn ra đường vẫy khách

23/03/2020 14:20

Cảnh sát đã đóng cửa ba khách sạn ở Brussels (Bỉ) sau khi gái mại dâm trong khu vực phớt lờ các biện pháp của chính phủ hướng dẫn người dân ở trong nhà để tránh lây nhiễm coronavirus chủng mới (Covid-19).

3 khách sạn nổi tiếng về hoạt động mại dâm ở quận Alhambra đã bị đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4, sau nhiều lần người dân địa phương khiếu nại về việc vẫn thấy gái mại dâm gạ gẫm khách trên đường phố.

Ở khu phố phía Bắc, các nhà thổ đã bị đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

Việc đóng cửa là một phần của sắc lệnh mà thị trưởng Brussels, Philippe Close đã đưa nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.

“Chúng tôi tin rằng những người hành nghề mại dâm cũng phải tôn trọng các biện pháp của chính phủ, và do đó không yêu cầu được miễn trừ” ông Da Da Bauwens của UTSOPI, một hiệp hội của những người hành nghề mại dâm ở Bỉ, nói với Bruzz.

Đồng thời, đây là thời điểm rất khó khăn cho người bán dâm. Họ không có gì khác để làm, và vì vậy họ xuống đường, chỉ đơn giản là để sống sót. Chúng tôi yêu cầu chính phủ liên bang và khu vực cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho người bán dâm, ông Bau Bauwens nói.

“Chúng tôi hiểu rằng cư dân của quận Alhambra lo lắng về sức khỏe của họ, nhưng chúng tôi không hài lòng với hình ảnh họ vẽ về những người hành nghề mại dâm như những kẻ truyền bệnh”, ông nói thêm.

Top