Pháp lệnh phòng, chống mại dâm phát huy hiệu quả rõ rệt

27/10/2011 09:49

(Chinhphu.vn)- Trong 5 năm qua, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã kìm hãm được tốc độ gia tăng của tệ nạn mại dâm, đặc biệt là mại dâm nơi công cộng đã giảm cơ bản so với thời kỳ chưa có Pháp lệnh …

Trong 5 năm qua, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã kìm hãm được tốc độ gia tăng của tệ nạn mại dâm, đặc biệt là mại dâm nơi công cộng đã giảm cơ bản so với thời kỳ chưa có Pháp lệnh; hạn chế được mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, giảm các đường dây, các vụ vi phạm với quy mô lớn, kịp thời xử lý các tụ điểm mại dâm phức tạp…

Đánh giá trên được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm tổ chức ngày 6/1 tại Hà Nội.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng chỉ ra một số hạn chế như: tệ nạn mại dâm ngày càng phức tạp có xu hướng chuyển sang hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức tinh vi; tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới vì mục đích mại dâm, mại dâm đồng tính vẫn chưa giảm nhiều …

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

 

Tốc độ gia tăng tệ nạn mại dâm được kìm hãm sau 5 năm triển khai thực phiện

 

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm. - Ảnh: Chinhphu.vn

 

 

Theo Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, trong thời gian tới, công tác phòng, chống mại dâm muốn có hiệu quả cao hơn cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương. Các cấp, các ngành và các cơ quan thông tin, báo chí phải tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, định hướng giá trị, lối sống lành mạnh gắn với thực hiện lồng ghép các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế...

 

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm

Ảnh: Chinhphu.vn

Bên cạnh đó, cần tiến hành đánh giá, tổng kết mô hình phòng, chống mại dâm có hiệu quả để nhân rộng, tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều xã, phường không có tệ nạn mại dâm, ma túy. Nghiêm khắc xử lý người mua dâm. Lập hồ sơ đưa người bán dâm vào giáo dục tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội. Rà soát, đánh giá lại cơ chế kinh phí phòng, chống mại dâm sao cho phù hợp để thúc đẩy hiệu quả của công tác này.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh, thành phố đến địa bàn cơ sở xã, chú trọng hỗ trợ người hoàn lương trong dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm, xóa đói nghèo, không kỳ thị, phân biệt đối xử, nhằm tạo mọi điều kiện và cơ hội cho người hoàn lương nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm.

Những kiến nghị của các tỉnh, thành phố trong Hội nghị này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, xem xét giải quyết sớm theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định

Trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra trên 155 nghìn lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; phát hiện gần 53 nghìn cơ sở vi phạm về chứa chấp và tổ chức mại dâm; xử lý cảnh cáo trên 13 nghìn cơ sở sở, đình chỉ kinh doanh 1.752 cơ sở. Tổng số tiến phạt thu được là gần 100 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 4.165 vụ án về mua, bán dâm, tổ chức mại dâm với 6.427 bị can.

 Nguyễn Hoàng

 

Top