Phá động mại dâm kiêm đạo chích

17/03/2015 08:47

Mở một “động” mại dâm trong nhà trọ, Đinh Thị Thanh (đường Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp, TP..HCM) còn đào hẳn một đường hầm bí mật để trộm tiền của khách làng chơi.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thị Thanh (40 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm và trộm cắp tài sản; Đỗ Cao Lộc (41 tuổi, quê Quảng Bình), Huỳnh Thị Trung (25 tuổi, quê Bình Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Được biết, Thanh thuê nhà trọ tại đường Tân Sơn (phường 2, quận Gò Vấp) để lập “động”, sau đó thuê người đục tường tạo lối đi bí mật đến căn phòng kế bên nhằm trộm tiền của khách.

Đây là một thủ đoạn rất khôn khéo, tinh vi bởi khách hàng khi phát hiện mất tài sản sẽ không muốn trình báo vì sợ lộ ra chuyện mua dâm, hoặc các đối tượng sẽ lấp liếm bằng chuyện bồi thường, thương lượng hoặc vờ như khách để quên đồ.

Thông tin nhiều người vào động mại dâm của Đinh Thị mua dâm bị mất trộm tài sản, thậm chí số tiền lớn tới hàng chục triệu đồng đã được lực lượng chức năng điều tra từ đầu năm 2015.

Ngày 13/3, khi Lộc mang 3,8 triệu đồng mới trộm được của khách làng chơi về phòng của Thanh cùng nhau đếm thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại phòng trọ của Lộc nhiều giấy tờ liên quan, trong đó có giấy thỏa thuận trả lại cho khách 21 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ gửi ngân hàng với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khi có khách, trong khi Trung bán dâm, Lộc từ phòng kế bên theo lối đi bí mật xuống tận phòng vệ sinh để lục đồ của khách trộm tài sản.

Mỗi lần bán dâm được 150.000 đồng, Trung phải nộp lại cho Thanh 50.000 đồng.

 

Top