Nhật Bản: Phá đường dây ép nữ sinh hoạt động mại dâm

27/06/2019 13:35

Hàng trăm nạn nhân đã bị băng nhóm ở Kyoto (Nhật Bản) lừa vào các quán bar để mắc nợ và buộc phải hoạt động mại dâm để xóa nợ.

 Nhiều nạn nhân đã bị cài bẫy, lừa bắt làm gái mại dâm. Ảnh minh họa

Tòa án quận Kyoto ở Nhật Bản vừa tuyên án 2 năm 6 tháng tù đối với Yutaro Ogawa, kẻ cầm đầu đường dây chuyên lừa phụ nữ trẻ mắc nợ để ép hoạt động mại dâm.

“Tội ác của chúng là chuyên nghiệp, có tổ chức và vô cùng thâm hiểm. Không hề có tình tiết giảm nhẹ khi xem xét động cơ của bị cáo”, theo thẩm phán Satoshi Shibayama.

Theo cáo trạng, Ogawa (30 tuổi) cầm đầu đường dây gồm khoảng 20 thành viên chuyên lừa các cô gái trẻ ở Kyoto vào các quán bar có móc nối với chúng. Sau khi tính hóa đơn với số tiền khủng khiến nạn nhân không đủ chi trả, chúng buộc họ tham gia đường dây mại dâm để xóa nợ.

Đường dây này đã gài bẫy hàng trăm phụ nữ, trong đó có sinh viên, và thu lợi hơn 100 triệu yen (21,6 tỉ đồng) kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 7/2012.

Băng nhóm này thậm chí còn có hướng dẫn cụ thể cho các thành viên về cách tiếp cận phụ nữ trên đường và nên giới thiệu vào đường dây mại dâm nào để xóa nợ.

Nhiều thành viên khác của băng nhóm cũng đã bị kết tội, trong đó có một kẻ thay thế Ogawa cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm từ cuối năm 2017.
Top