Người bán dâm sử dụng ma túy đá để nâng cao “vị trí xã hội”

11/11/2014 17:00

Theo nghiên cứu của Bộ môn phòng, chống HIV/AIDS, Trường Đại học Y tế Công cộng, nhiều người bán dâm coi việc sử dụng ma tuý đá là một cách để nâng cao vị trí xã hội trong mạng lưới phức tạp của họ.

Trường Đại học Y tế Công cộng đã phỏng vấn chuyên sâu 50 phụ nữ mại dâm, 3 bạn tình của phụ nữ mại dâm, 4 khách mua dâm và 2 bảo kê trên địa bàn Hà Nội nhằm phân tích mục đích về mặt xã hội liên quan đến hành vi sử dụng ma tuý đã trong nhóm phụ nữ mại dâm, trên cơ sở đó làm tiền đề cho việc thiết kế các can thiệp giảm hại và điều trị nghiện cho nhóm này.

Nhiều gái mại dâm sử dụng ma tuý đá. Ảnh minh hoạ

Theo đó, với quan niêm đá là loại ma tuý “sành điệu”, “thời trang”, phần lớn người bán dâm được hỏi coi việc sử dụng là cách để nâng cao vị thế xã hội trong nhóm. Đồng thời tác dụng ảo giác gây hưng phấn khi sử dụng loại ma tuý này góp phần đáng kể giúp chị em hành nghề giảm nhẹ tâm lý và áp lực xã hội đối với công việc mại dâm.

Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu cho thấy ma túy đá đóng vai trò là phương tiện kết nối phụ nữ mại dâm với các mối quan hệ quan trọng khác trong đời sống của họ như quan hệ với các phụ nữ mại dâm khác, quan hệ với chủ, bảo kê. Đặc biệt, sử dụng đá với khách hàng khiến công việc mại dâm trở nên chất lượng hơn mang lại thu nhập và khoái cảm cao hơn cho họ.

Những phát hiện trên cho thấy sự cần thiết phải can thiệp toàn diện, hỗ trợ tâm lý, xã hội để hạn chế và điều trị hành vi sử dụng đá cho nhóm phụ nữ mại dâm và mạng lưới của họ.

Top