Người bán dâm Chile chuyển sang hoạt động trực tuyến

07/05/2020 09:11

Hơn 60.000 gái mại dâm tại Chile là những người kiếm tiền duy nhất trong gia đình và có ít nhất một người phụ thuộc. Việc cách ly xã hội do Covid-19 khiến họ không có thu nhập.

Camila Hormazabal, một phụ nữ mại dâm sử dụng máy tính xách tay để kết nối web và tổ chức khiêu dâm trực tuyến với các khách hàng. Khi hộp đêm ở miền nam Chile mà cô làm việc đã bị chính quyền đóng cửa vì coronavirus, Camila bị bỏ lại.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Camila làm việc ở đây trong 4 năm, kiếm được khoảng 715 đô la mỗi tháng. Sau một đêm, cô không còn thu nhập.

Không có cách nào để thanh toán hóa đơn của mình, Camila chuyển sang các cuộc gọi video được thực hiện từ phòng ngủ căn hộ của cô và đề nghị khách hàng gặp cô trực tuyến.

Camila là một trong số hàng ngàn gái mại dâm trên toàn thế giới bị bỏ rơi trong tình trạng bấp bênh sau khi chính phủ các nước ban hành biện pháp xa cách xã hội để phòng, chống Covid-19.

Với nhu cầu cấp thiết để thay thế thu nhập bị mất, nhiều người đã chuyển sang các dịch vụ trực tuyến, cung cấp cho khách hàng của họ các cuộc gọi video, ảnh khiêu dâm và video thay thế.

Các gái mại dâm lớn tuổi, một số người không biết chữ, không hiểu về công nghệ, đã được đào tạo để có thể bán dâm trực tuyến, theo Margin Foundation, quỹ hỗ trợ xã hội, pháp lý và tinh thần cho lao động tình dục.

Herminda Gonzalez Inostroza, một cựu vũ công hộp đêm, hiện đang đóng vai trò là người phát ngôn của tổ chức cho biết, Margin Foundation đã dạy cho phụ nữ mại dâm cách sử dụng các công cụ trên internet, cách tìm kiếm khách hàng, cách thiết lập một tài khoản để tính phí thẻ tín dụng, cách sắp xếp một webcam.

Camila đôi khi đeo mặt nạ màu hồng trong các video của mình để nhắc nhở khách hàng về tầm quan trọng của các biện pháp vệ sinh, cho biết hầu hết khách hàng của cô đã ủng hộ việc cô chuyển sang trực tuyến.

Inostroza cho biết gái mại dâm rơi vào lỗ hổng trong mạng lưới an toàn xã hội vì khoảng một phần ba là người nước ngoài không có giấy tờ, trong khi những người khác quá sợ sự kỳ thị hoặc điều tra của các cơ quan chính phủ để có thể yêu cầu hỗ trợ.

Margin Foundation đã trao 60 bưu kiện thực phẩm vào tháng 3 và 100 bưu kiện vào tháng 4 cho những phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp tình dục có con. Các bưu kiện tháng 3 được tài trợ bởi một số khách hàng của những người bán dâm trực tuyến.

Người phát ngôn của Bộ Phụ nữ Chil, cho biết, phụ nữ bán dâm đang được đề nghị hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch như là một phần của các biện pháp mới để giải quyết bạo lực gia đình và cũng như quyền được tự do tiếp cận các lợi ích xã hội như bất kỳ người nào khác.

Top