Ngôi sao hàng đầu Pháp thú nhận từng bán dâm khi 10 tuổi

08/10/2014 12:19

Trong cuốn tự truyện của mình, nam diễn viên hàng đầu nước pháp Gérard Depardieu đã thú nhận quá khứ đen tối khi từng bán dâm đồng tính và vào tù vì tội trộm cắp. Cuốn tự truyện mang tựa đề It Happened Like That (Nó đã xảy ra như thế).

Tài tử Depardieu khi còn trẻ

Trong cuốn tự truyện, Depardieu, giờ đã ở tuổi lục tuần, thời điểm phải đi bán dâm là khi ông mới 10 tuổi. Khi đó, gia đình ông đang trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn. Gérard Depardieu viết: “Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết rằng mình có thể thỏa mãn những người đồng tính. Tôi sẵn sàng làm chuyện đó vì tiền với họ”. 

Ông tiếp tục thú nhận mình từng tham gia vào những cuộc đào bới xác mới được chôn trong nghĩa địa để ăn trộm giầy và nữ trang của người quá cố. Tới năm 16 tuổi, Depardieu phải ngồi tù trong vòng ba tuần do ăn trộm xe hơi.

Sau đó, Depardieu rời Châteauroux đến Paris và bắt đầu diễn xuất trong nhà hát kịch. Hiện, ông đã tham gia hơn 170 bộ phim. Ông từng 15 lần nhận đề cử César, giải thưởng tương đương với Oscar của điện ảnh Pháp. Bản thân vai diễn trong Cyrano de Bergerac cũng từng đem về cho ông một đề cử Oscar vào năm 1990.

 

Top