Nga: Đề xuất cưới gái mại dâm nếu không muốn ngồi tù

28/10/2014 15:38

Một nhà lập pháp của thành phố St Petersburg (thành phố lớn thứ hai của Nga) đã soạn thảo một dự luật về phòng, chống mại dâm. Theo đó, người mua dâm sẽ bị phạt nặng, tuy nhiên họ có thể họ có thể thoát tội và không phải ngồi tù nếu cưới cô gái bán hoa đó.

Đây là sáng kiến của bà Olga Galkina, người đại diện cho đảng Civil Platform trong cơ quan lập pháp của thành phố St Petersburg. Bà Galkina nhấn mạnh dự luật này là đòn đáp trả trước dự thảo coi gái bán dâm là tội phạm của Vitaly Milonov, một nhân vật nổi tiếng phản đối người đồng tính. 

Ảnh minh hoạ

Trong buổi phỏng vấn với nhật báo kinh doanh Kommersant-St Petersburg, bà Galkina cho biết bà muốn thay đổi Bộ luật Hành chính Nga và đề ra mức phạt từ 4.000-10.000 rub (khoảng 95-240 USD) hoặc 5 ngày ngồi giam đối với những đối tượng bị bắt vì mua dâm. 

Nếu như khách mua dâm biết rõ gái bán hoa bị ép làm việc trong ngành kinh doanh này mà vẫn phạm tội, mức phạt hành chính sẽ tăng lên thành 50.000-100.000 rub (tương đương 1.200-2.380 USD) và số ngày bắt giam cũng tăng thành 10-15 ngày. 

Dự thảo này còn buộc các công dân nước ngoài phạm tội mua dâm tại Nga phải rời khỏi Nga ngay lập tức sau khi nộp phạt hành chính hoặc hết thời gian bị giam. 

Tuy nhiên, một điểm thú vị trong dự luật là việc khách mua dâm có thể thoát tội nếu như anh ta "cưới cô gái làng chơi". 

Bà Galkina cho rằng việc tăng trách nhiệm cho khách mua dâm chính là cách tốt nhất giảm tỷ lệ mại dâm. Phương phap này hiện đang áp dụng có hiệu quả tại Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và Iceland.

Nếu như cơ quan lập pháp thành phố St. Petersburg thông qua đề xuất của bà Galkina, dự luật này sẽ được gửi tới quốc hội liên bang Nga và khả năng trở thành luật quốc gia Nga. 

Giới chuyên gia luật nhận định mục đích của dự luật này hoàn toàn mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng nó khó có thể áp dụng trong đời thường. Do việc thu thập bằng chứng phạm tội đối với những đối tượng mua dâm là quá trình không hề dễ dàng.  

Bà Galkina cũng nói ​​thêm với Kommersant-St Petersburg rằng, bà ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm. Bà soạn thảo dự luật gây tranh cãi để bắt đầu một cuộc thảo luận công khai về vấn đề này.

Top