Nạn mại dâm vẫn diễn biến ‘tinh vi, biến hóa’ trong làng giải trí Trung Quốc

12/07/2019 16:49

Mại dâm là vấn đề nhức nhối nhất trong ngành công nghiệp giải trí hiện nay, đặc biệt là đối với showbiz Trung Quốc. Tờ QQ cho rằng thực trạng này trở thành vấn nạn nhức nhối trong nhiều năm qua, một phần vì sự nới lỏng trong công tác quản lý, sự khôn khéo lách luật của các chân dài.

 Chương Tử Di từng phản ứng mạnh mẽ trước các tin đồn bán dâm; Lâm Chí Linh từng bị tố cáo đi khách với mục đích tăng thu nhập và tạo mối quan hệ tại Trung Quốc.

“Nguồn cung” nhiều gái mại dâm hạng sang

Tân Hoa Xã từng khẳng định kinh tế Trung Quốc phát triển, kéo theo sự bùng nổ tệ nạn mại dâm ở khắp các thành phố. Trong đó, showbiz là “nguồn cung” nhiều gái mại dâm hạng sang nhất.

Một người trong giới tiết lộ trên Sina rằng: “Mỗi năm, Trung Quốc có hàng nghìn cô gái trẻ đẹp gia nhập showbiz nhưng rất ít người có thể nổi tiếng. Nhiều người trong số đó lấy mác người đẹp trong showbiz hay nghệ sĩ trẻ để có thể giao dịch tình tiền với các đại gia”.

Hãng tin Phượng Hoàng cho hay đường dây gái gọi cao cấp trong giới ở Đài Loan, Trung Quốc chuyên phục vụ các ông lớn, diễn viên nam nổi tiếng và cả cựu chính khách. Giá của họ dao động tùy vào mức độ “hot”, nhưng giá khởi điểm đã là 10.000 USD. Chi phí này bao gồm cả tiền môi giới hoa hồng.

Trong quá khứ, không ít chân dài Cbiz dấn thân vào con đường “kinh doanh vốn tự có” và phải nếm trái đắng của pháp luật. Còn nhớ, Á hậu Hoa hậu Trung Quốc khu vực Đài Loan 1995 Tạ Y Kỳ từng khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trong suốt một thời gian dài khi bị bắt vì tội dắt mối và thực hiện hành vi bán dâm vào năm 2012.

Nhiều người ngỡ ngàng, khi cô gái xuất thân từ một gia đình gia giáo lại có thể đi khách với giá 70.000 NDT (khoảng 245 triệu đồng) và làm “má mì” trong showbiz khi mới 21 tuổi. Tạ Y Kỳ sau đó phải ngồi tù một thời gian và giã từ nghệ thuật.

Cách đây 7 năm, Chương Tử Di ra thông báo mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc cô bán dâm với giá 1 triệu USD. Cụ thể, Apple Daily cáo buộc nữ nữ minh tinh kiếm được 64 triệu USD sau 4 năm giao dịch mại dâm. Trang này cho biết Chương Tử Di dính líu trực tiếp đến một quan chức cấp cao, qua đêm với ông này 11 lần từ năm 2007 đến năm 2011. Song, mỹ nhân “Ngọa hổ tàng long” phản đối quyết liệt để minh oan. Cuối cùng, Chương Tử Di thắng thế khi Apple Daily không thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục.

Năm 2014, nữ diễn viên xứ Đài là Lưu Kiều An - người từng lộ clip bán dâm 100.000 HKD (khoảng 270 triệu đồng) đã bị cảnh sát xứ Đài bắt vì tội tổ chức đường dây chuyên cung cấp mại dâm cho các đại gia, thiếu gia đại lục, Hong Kong, Mỹ và Singapore. Trong đó, giá được chia làm hai mức, ăn tối có giá khởi điểm là 70.000 NDT (khoảng 48 triệu đồng), trong khi quan hệ tình dục có giá cao nhất là 500.000 NDT (340 triệu đồng).

Thông tin từ sở cảnh sát, đường dây bán dâm bao gồm 3 người, đứng đầu là Đới Quân Nghĩa, môi giới là Chung Nghi Tư và Lưu Kiều An. Tại phiên tòa xét xử vào tháng 2-2017, Lưu Kiều An thừa nhận tội danh bán dâm 2 lần và chủ mưu trong đường dây bán dâm xuyên quốc gia. Cô bị tòa án Đài Bắc tuyên phạt 6 tháng tù giam, cấm xuất cảnh và theo dõi trong 2 năm.

Ngày 5-5-2015, Viện kiểm sát nhân dân Thâm Quyến ra lệnh bắt giữ 5 người mẫu, diễn viên, hoa hậu vì tội danh bán dâm. Cả 5 cô gái này đều tham gia vào một đường dây lớn, ước tính có tới 500 đối tượng tình nghi. Cảnh sát Thâm Quyến cho hay hầu hết những cô gái bị bắt và tình nghi đều cung cấp thông tin cá nhân với những thành tích cá nhân trong các cuộc thi người mẫu, hoa hậu. Song, truyền thông Trung Quốc lại cho rằng nhiều khả năng đây là những thông tin giả mạo để thu hút sự chú ý của các đại gia mua dâm. Trong số các cô gái bị tình nghi, cũng có người từng làm mẫu thật nhưng không mấy tên tuổi.

Theo báo cáo của cơ quan điều tra, những đối tượng này tham gia vào một nhóm chung, lấy danh nghĩa là những nhân vật của làng giải trí Thâm Quyến và tung những bộ ảnh gợi cảm để “chào hàng” trên mạng xã hội. Tinh vi hơn, đường dây mại dâm này còn hợp tác với một ê-kíp chụp ảnh nghệ thuật với các chiến lược quảng bá rõ ràng.

Tháng 11-2015, các nhà chức trách tiếp tục phanh phui đường dây môi giới mại dâm của “tú bà” Đới Quân Nghi. Đường dây được phanh phui sau khi chính quyền Đài Loan tiến hành khám xét nhiều đối tượng đáng nghi. Theo đó, cảnh sát phát hiện những đối tượng liên quan gồm 38 nghệ sĩ và 18 khách hàng nam giàu có, nổi tiếng.

Tại nhà nghi phạm Đới Quân Nghi, cảnh sát tìm thấy cuốn sổ viết tay ghi chép đầy đủ các giao dịch tình dục thông qua trung gian. Sở thích của các “ông lớn” cũng được lưu lại chi tiết. Trong bản danh sách khách làng chơi, Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành bị nghi vấn là một trong số 18 vị khách VIP.

Trên Qianlong, một nhà sản xuất giấu tên thừa nhận, giá qua đêm của những nghệ sĩ là khác nhau, có những người khoảng vài chục nghìn USD nhưng có người lên tới vài trăm nghìn USD. Một số diễn viên mới nổi mà ông quen có thể được giao dịch qua đêm với mức giá 5.000 USD.

Trong các vụ giao dịch này, vai trò của các “Mã Giám Sinh” là vô cùng quan trọng: “Đó là những người chuyên nghiệp dắt mối, có quan hệ tốt cả trong giới showbiz và doanh nhân. Về cơ bản, mỗi giao dịch thành công, họ có thể đút túi 10% đến 20%”, nhà sản xuất này khẳng định.

Nhức nhối với hình thức mại dâm trá hình

Thời đại công nghệ phát triển, mại dâm trong showbiz được biến hoá linh hoạt và tinh vi hơn rất nhiều với nhiều hình thức khác nhau như: Qua điện thoại, mạng xã hội, thậm chí người môi giới còn lập những website “trá hình” để khách làng chơi tha hồ chọn lựa. Cảnh sát Trung Quốc cũng thừa nhận mại dâm trong giới showbiz là vấn đề nhức nhối. Các đường dây càng mạnh càng hoạt động tinh vi và có nhiều thế lực lớn đứng sau.

Trên HKChannel, một người có tiếng trong giới làng chơi Hong Kong tiết lộ, các vụ giao dịch thường được trao đổi qua điện thoại. Trong trường hợp các đại gia cần cung cấp hình ảnh, phía môi giới sẵn sàng cung cấp ảnh, điện thoại, chữ viết tay hay clip nóng bỏng của các chân dài.

“Khách hàng có thể là Thiên vương Hong Kong, đại gia sòng bạc hay chính khách nên “má mì” thường móc nối với các chân dài hạng A. Hai bên cùng có lợi. Nếu hợp lòng khách, chân dài còn có tiếng nói hơn trong giới”, người này nói.

Tuy nhiên, theo On, hiện nay, việc giao dịch qua điện thoại đang trở thành lỗi mốt trong hoạt động mua bán dâm. Tại Trung Quốc, những năm vừa qua xuất hiện hàng loạt website trá hình. Các trang web này đăng tải hình ảnh cùng thông tin các người đẹp. Khách mua dâm nào ưng ý có thể liên hệ trực tiếp và chuyển tiền thẳng vào tài khoản.

Năm 2017, trả lời China Daily, cảnh sát Trung Quốc cho biết có hơn 400 trang web hoạt động với hình thức mại dâm trá hình. Nhóm các người mẫu trẻ luôn được trả giá cao nhất. Một số chân dài ít tiếng tăm sợ thua kém đồng nghiệp sẵn sàng sang Hàn Quốc thẩm mỹ để “nâng giá”.

“Số lượng chân dài sẵn sàng bán dâm tăng theo cấp số nhân. Họ đa phần đều chưa nổi tiếng, muốn sớm đổi vận trong sự nghiệp phải cần tiền. Đây cũng là lý do khiến họ sẵn sàng bán dâm. Những người đẹp có tiếng tăm hơn, muốn sống sung sướng, không cần lao động vất vả cũng tìm đến con đường này”, cảnh sát nói.

Tạp chí Next Magazine cho hay, những ngôi sao hạng A hiếm khi hoạt động mại dâm trong nước bởi “điều đó là quá mạo hiểm với họ”. Thay vào đó, các chân dài tên tuổi chọn Las Vegas (Mỹ), Cannes (Pháp) và nhiều địa điểm ăn chơi nổi tiếng thế giới là địa bàn hoạt động. Thực tế, báo chí châu Âu và Mỹ từng có rất nhiều bài viết về nạn mại dâm ở Cannes – nơi xuất hiện hàng trăm diễn viên vô danh của Trung Quốc chi tiền để xuất hiện trên thảm đỏ với những trang phục hớ hênh, phản cảm.

Trường hợp của siêu mẫu Lâm Chí Linh là một ví dụ. Trên Taipei Times, chân dài sinh năm 1974 tiết lộ cô từng suýt bị lừa vào đường dây bán dâm của “tú bà” Đới Quân Nghi. Cụ thể, năm 2005, thông qua một công ty giải trí của Mỹ, Đới Quân Nghi mời Lâm Chí Linh tới một sự kiện tại Las Vegas với tư cách là khách VIP. Tuy nhiên, sau khi tham dự, cô mới biết đây là một bữa tiệc của các đại gia Trung Quốc. Lâm Chí Linh được Đới Quân Nghi ra giá 30.000 USD để xuất hiện tại bữa tiệc và “má mì” này hứa sẽ trả cao hơn nếu siêu mẫu 44 tuổi chịu qua đêm với những khách hàng giàu có.

Sau khi từ chối, cô đã bị các nhân viên đe dọa sẽ sử dụng bạo lực nếu như không phục tùng. Rất may, Lâm Chí Linh tìm được sự giúp đỡ của những người bạn có “máu mặt” tại Mỹ. Sau khi gây sức ép với Đới Quân Nghi, Lâm Chí Linh được giải cứu và hộ tống ra ngoài bởi 20 người đàn ông có trang bị vũ khí.

Bưu điện Hoa Nam tiết lộ năm 2015, nhiều cô gái trẻ cũng chọn Hàn Quốc là “thị trường” nhiều tiềm năng. Họ đến xứ sở kim chi vài tháng một lần với lý do “trùng tu sắc đẹp”. Các cáo buộc cho thấy phần lớn họ tới Hàn để hành nghề mại dâm. “Họ được cho là tới Hàn Quốc gặp gỡ các khách hàng. Chi phí các chuyến bay, tiền phòng khách sạn 5 sao được khách hàng thanh toán”, nguồn tin nói.

Trong hơn một thập niên vừa qua, cảnh sát Trung Quốc thường xuyên phát động các chiến dịch lớn truy quét bài trừ tệ nạn mại dâm, buôn bán tình dục. Bộ công an Trung Quốc đưa ra thông điệp cứng rắn đối với công an các địa phương. Thậm chí, lãnh đạo công an tỉnh, thành sẽ bị cách chức nếu để nạn mại dâm lộng hành.

Luật Trung Quốc cũng khẳng định mại dâm là bất hợp pháp, theo đó, gái mại dâm bị bắt sẽ phải vào trại cải tạo lao động. Những hành vi vi phạm nghiêm trọng như ép buộc người khác tham gia hoạt động mại dâm có thể phải chịu hình phạt tới 10 năm tù. Khách hàng mua dâm người chưa thành niên có thể chịu phạt tới 15 năm tù và 20 năm nếu tái phạm.

Song, tình trạng nhức nhối này vẫn diễn ra. Thậm chí, mại dâm ở Trung Quốc đã đạt đến mức công nghiệp tình dục, xuất hiện trong mọi tầng lớp xã hội và dẫn đến nhiều vấn nạn xã hội như tội phạm có tổ chức, tham nhũng, bệnh lây lan qua đường tình dục.

Theo Shanghaiist, lý do một phần bởi sự thao túng của một bộ phận cơ quan chức năng và các khung hình phạt chưa đủ sức răn đe. Theo một báo cáo năm 2014 của Tổ chức Quan sát Nhân quyền, người hành nghề mại dâm thường được trả tự do nhanh hơn nếu chấp nhận đóng tiền phạt, vì “tiền phạt giúp bổ sung ngân sách cho các hoạt động của lực lượng hành pháp địa phương”.

Chuyên gia Zhong Wei ước tính ngành mại dâm đóng góp đến 6% GDP cho quốc gia với tổng giá trị 1.000 tỷ NDT.

Top